Các đơn vị, địa phương tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã cử các đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

* Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với Thị xã Hoàng Mai trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho 10 gia đình thân nhân liệt sỹ ở phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai.

Trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sỹ ở phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thu Hương
Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sỹ ở phường Quỳnh Xuân (TX Hoàng Mai). Ảnh: Thu Hương

Món quà của Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sỹ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Thu Hương

* Lữ đoàn TT 80 (Quân khu 4) đã tổ chức buổi thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân 2 xóm Lam Sơn và Tiền Phong; Thăm và tặng 10 suất quà cho thân nhân liệt sỹ, các thương, bệnh binh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Hưng (Nam Đàn), vệ sinh, trồng cây tại nghĩa trang liệt sỹ của xã. Đây là một trong những hoạt động của Lữ đoàn trong chuyến hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận kéo dài 11 ngày (từ ngày 16 đến ngày 26/7) tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn.

Thăm, động viên, tặng quà cho mẹ Hồ Thị Bằng – Mẹ liệt sỹ tại xã Nam Hưng (Nam Đàn). Ảnh: Kỳ Sơn
Thăm, động viên, tặng quà cho mẹ Hồ Thị Bằng – Mẹ liệt sỹ tại xã Nam Hưng (Nam Đàn). Ảnh: Kỳ Sơn
 Phạm Kỳ Sơn

* Đoàn Lãnh đạo Thị xã Thái Hòa và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo bà con nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sỹ trên địa bàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ của thị xã.

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy cùng cán bộ và đoàn viên, thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy
Đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy cùng cán bộ và đoàn viên, thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy
Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ, đoàn đã đến dâng  hương, báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu và Bia ghi danh 10 liệt sỹ đã hy sinh tại khuôn viên trụ sở xã Đông Hiếu.  
Đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tặng quà cho ông Hoàng Minh Tân - khối 8, phường Long Sơn, Tx. Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy
Đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tặng quà cho ông Hoàng Minh Tân - khối 8, phường Long Sơn, Tx. Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy
Dịp này, thị xã Thái Hòa đã thành lập 4 đoàn đến thăm và tặng quà cho 8 gia đình chính sách người có công trên địa bàn.
                                                Hoàng Thủy

* UBND huyện Nghĩa Đàn phối hợp với MTTQ xã Nghĩa Mai tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Chi, ở  xóm 7B, xã Nghĩa Mai.

Khởi công xây dựng nhà cho bà Lê Thị Chi ở xóm 7B, xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái
Khởi công xây dựng nhà cho bà Lê Thị Chi ở xóm 7B,  xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái
Bà Lê Thị Chi, thuộc diện gia đình khó khăn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, con trai bà là Hoàng Xuân Huấn đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ngôi nhà gia đình bà đang ở xây dựng đã lâu nên xuống cấp trầm trọng. 

Ngôi nhà mới được khởi công xây dựng với diện tích 90m2. Tổng kinh phí xây dựng trên 120 triệu đồng. Trong đó,  Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp. Các tổ chức, đoàn thể xã và xóm giúp ngày công giúp đỡ cho gia đình.

Hội nông dân huyện Nghĩa Đàn phối hợp với 25 Hội nông dân xã, thị trấn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên 45 gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

HND huyện thăm, tặng quà gia đình ông Lương Văn Quang, TB44 ở xóm Tân Thành xã Nghĩa Tân
Hội Nông dân Nghĩa Đàn tặng quà gia đình ông Lương Văn Quang, thương binh 4/4 ở xóm Tân Thành ,xã Nghĩa Tân. Ảnh: Minh Thái
 Minh Thái

* Huyện Quế Phong tổ chức thành lập 3 đoàn gồm lãnh đạo và các phòng, ban, đoàn thể của huyện đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Văn Giáp và đoàn công tác tặng quà cho thương binh Ngân Văn Thoại, ở xã Nậm Giải (Quế Phong). Ảnh: Đình Đức.
 Đồng chí Lê Văn Giáp và đoàn công tác tặng quà cho thương binh Ngân Văn Thoại, ở xã Nậm Giải (Quế Phong). Ảnh: Đình Đức.
Đoàn trực tiếp đến thăm, tặng 10 suất quà cho 10 gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, mỗi suất quà 650.000 đồng được trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện.

Tại những điểm đến, đoàn đã ân cần  thăm hỏi tình hình của các gia đình, chia sẻ những đau thương, mất mát và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công và động viên các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực  vươn lên trong cuộc sống, đoàn kết, xây dựng phát kinh tế gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Đình Đức

* Sư đoàn 324 tổ chức gặp mặt và tặng 15 suất quà cho thương binh, bệnh binh, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh xá Sư đoàn và gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện Đô Lương.

Thượng tá Nguyễn Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Hà Hữu Tân
Thượng tá Nguyễn Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Hà Hữu Tân
Cũng trong dịp này, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn trích từ quỹ vốn đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đóng quân, tặng 293 suất quà cho các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các Bà mẹ Việt nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng với tổng trị giá 63 triệu đồng.
Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị phối hợp với đoàn viên, thanh niên các địa phương tổng dọn vệ sinh, chăm sóc các phần mộ, dâng hương, thắp nến tri ân tại 855 nghĩa trang liệt sỹ xã và tại 2 nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào ở huyện Anh Sơn và Đô Lương (Nghệ An).
Hà Hữu Tân
* Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBMTTQ huyện Yên Thành cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm và báo công với hương hồn các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang, đền thờ liệt sỹ huyện.
Đồng chí Nguyễn Danh Tuệ - Chủ tịch UBMTTQ huyện thăm và tặng quà Mẹ VNAH Hoàng Thị Thìn (91 tuổi) ở xã Trung Thành. Ảnh: Thái Dương
Đồng chí Nguyễn Danh Tuệ - Chủ tịch UBMTTQ huyện thăm và tặng quà Mẹ VNAH Hoàng Thị Thìn (91 tuổi) ở xã Trung Thành. Ảnh: Thái Dương
Tiếp đó, huyện đã chia làm 3 đoàn, tới thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng;  đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn ân sâu sắc đối với sự cống hiến xương máu, hy sinh anh dũng của bao thế hệ cha anh đi trước vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Thái Dương

* Công an huyện Nghi Lộc đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Nghi Lộc thăm, tặng quà các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Nhật Tuấn
Lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Nghi Lộc thăm, tặng quà các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Nhật Tuấn
Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã trao quà cho 5 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đơn vị là thương binh, con liệt sỹ. Trước đó, đoàn cũng đã tổ chức chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ của huyện.

                                                                                        Nhật Tuấn

* Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nam Đàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương) và tặng quà thân nhân 2 gia đình liệt sỹ tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.

Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sứ (83 tuổi), vợ liệt sỹ Vương Đình Hạnh tại xã Vân Diên (Nam Đàn). Ảnh: Mạnh Cường
Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sứ (83 tuổi), vợ liệt sỹ Vương Đình Hạnh tại xã Vân Diên (Nam Đàn). Ảnh: Mạnh Cường

Đoàn đã đến thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Sứ (83 tuổi), vợ liệt sỹ Vương Đình Hạnh và bà Nguyễn Thị Chát (92 tuổi), mẹ liệt sỹ Đặng Đức Tùng,  cùng trú tại xóm Hùng Lĩnh, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.