Các đơn vị ra quân huấn luyện chiến sĩ mới

(Baonghean.vn) - Sáng nay (1/3), Lữ đoàn 215 - Binh chủng Tăng Thiết giáp tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2012 và phát động thi đua hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" và đợt thi đua cao điểm "Phát huy truyền thống, thi đua huấn luyện giỏi, kỹ luật nghiêm, SSCĐ cao, tích cực làm chủ vũ khí trang bị".

 

Về dự lễ ra quân huấn luyện có Thiếu tướng Hoàng Trung Kiên- Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp.

 

Tại lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn đã phát động phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" và đợt thi đua cao điểm "Phát huy truyền thống, thi đua huấn luyện giỏi, kỹ luật nghiêm, SSCĐ cao, tích cực làm chủ vũ khí trang bị". Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, Lữ đoàn đã đề ra các nội dung, chỉ tiêu thực hiện từ nay đến năm 2020. Trong đó, tập trung quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến 100% CBCS nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn cơ quan, đơn vị. Đồng thời xác định biện pháp, kế hoạch triển khai sát với điều kiện, tình hình của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các địa phương khu vực đóng quân xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi, đường liên thôn, liên xã... Tham gia có hiệu quả chương trình xóa nhà tranh tre tạm bợ, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết cho quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân.

                              Các đơn vị ký giao ước thi đua

                                            Duyệt đội ngũ.

    Màn trình diễn thể dục của Tiểu đoàn 1 tại lễ ra quân huấn luyện

                        Tham quan mô hình sáng kiến kỹ thuật

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thao ra quân huấn luyện 2012

Triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm "Phát huy truyền thống, thi đua huấn luyện giỏi, kỹ luật nghiêm, SSCĐ cao, tích cực làm chủ vũ khí trang bị" từ nay đến 31/3/2012, Lữ đoàn đặt ra mục tiêu hoàn thành tốt ngay từ những ngày đầu ra quân, phấn đấu 100% khoa mục đạt yêu cầu, có 90% khoa mục đạt khá, giỏi trở lên. Cùng với đó, nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe máy cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ. Thực hiện có hiệu quả nội dung Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tham gia Hội thi Kỹ thuật Tăng Thiết giáp toàn quân cấp cơ sở đạt kết quả cao nhất.

 

Dịp này, đơn vị đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Hội thao ra quân huấn luyện. Đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong toàn Lữ đoàn.  

 

* Cũng trong sáng nay, Lữ đoàn 16 - Quân khu IV tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2012 với phương châm “Cơ bản- thiết thực- vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát nhiệm vụ, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tập trung huấn luyện làm chuyển biến rõ nét năng lực đội ngũ cán bộ các cấp. Huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế và làm chủ vũ khí trang bị mới. Nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai chiến đấu linh hoạt. Giỏi tác chiến độc lập, hiệp đồng, tác chiến phòng thủ đủ sức ngăn chặn, sát thương quân địch trên không, trên biển và trên tuyến biên giới,…

 

Thời gian huấn luyện sẽ được triển khai trong 9 tháng, có kết hợp với giã ngoại làm công tác dân vận, bám nắm, kiểm tra, kiểm soát địa bàn.

Đặng Cường

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.