Các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Hải Yến - Hoàng Long - Mạnh Hưng - Hải Thượng - Đức Anh - Thu Hường - Phong Quang - Hoàng Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Để chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, các đơn vị, địa phương có nhiều hoạt động thiết thực.

* Sáng 18/12, lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang thị xã Thái Hòa tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ thị xã, Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở xã Đông Hiếu. 

Các đồng chí lãnh đạo Thị xã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Long
Các đồng chí lãnh đạo Thị xã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Long

Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, thị xã Thái Hòa có 700 người con ưu tú ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ và nhân dân thị xã Thái Hòa hứa tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, lao động cần cù sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

Sau khi dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ, lãnh đạo Thị ủy – HĐND – UBND chia làm nhiều đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị bộ đội trên địa bàn.  

Đồng chí Bí thư Thị ủy tặng quà và chúc mừng cán bộ chiến sỹ K866. Ảnh: Quang Huy
Đồng chí Bí thư Thị ủy tặng quà và chúc mừng cán bộ chiến sỹ K866. Ảnh: Quang Huy
Tại các đơn vị quân đội, các đồng chí lãnh đạo thị xã gửi lời chúc mừng và mong muốn cán bộ, chiến sỹ, LLVT các đơn vị đóng quân trên địa bàn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Hòa xây dựng thị xã ngày càng văn minh, giàu đẹp, thành đô thị loại III.
 

* Thực hiện Quyết định số: 02-QĐ/BCH ngày 28/8/2018 của Bộ CHQS tỉnh về việc tặng nhà tình nghĩa, chiều 18/12, Ban CHQS huyện Quế Phong tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ là bà Ngân Thị Viên, tại Bản Cói, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các ban ngành cấp huyện và đông đảo bà con nhân dân tại địa phương.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ là bà Ngân Thị Viên, tại Bản Cói, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ảnh: Lê Mạnh Hưng
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ, bà Ngân Thị Viên, tại Bản Cói, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ảnh: Lê Mạnh Hưng

Tại buổi lễ, Ban CHQS huyện đã tặng gia đình bà Ngân Thị Viên 1 bộ giường, nệm và phần quà của Bộ CHQS tỉnh, tổng trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương, các ban ngành cũng đã có các phần quà thiết thực tặng gia đình bà Viên.

*Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đoàn cán bộ tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) do đồng chí Phớt Ma Păn Nha - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy dẫn đầu vừa có chuyến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ. Ảnh: Hải Thượng
Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ. Ảnh: Hải Thượng
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thông Thụ đã báo cáo tình hình và những kết quả thực hiện nhiệm vụ của đồn trong thời gian vừa qua, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, khám chữa bệnh…

Đồng chí Phớt Ma Păn Nha chúc mừng cán bộ, chiến sỹ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp giúp đỡ của Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An đối với nhân dân địa bàn biên giới, đặc biệt là bản Nậm Táy (Lào) trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn...

* Ngày 18/12, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn phối hợp với các trường THPT 1/5, THCS thị trấn Nghĩa Đàn tổ chức nói chuyện truyền thống cho gần 2.000 giáo viên, học sinh của hai trường.

* Chiều 18/12, tại Trường THCS Thị trấn Quỳ Hợp, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn Quỳ Hợp đã phối hợp với Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện tổ chức nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Học sinh chăm chú lắng nghe buổi nói chuyện truyền thống. Ảnh: Thu Hường
Học sinh chăm chú lắng nghe buổi nói chuyện truyền thống. Ảnh: Thu Hường
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, huyện Quỳ Hợp đã có hơn 10.000 lượt thanh niên lên đường chiến đấu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, trong đó có 642 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trên các chiến trường và 982 người là thương binh, bệnh binh.

*Ngày 18/12, tại cảng cá Lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban CHQS thị xã Hoàng Mai, thị đoàn Hoàng Mai, Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn, Đoàn trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức Lễ trao tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho ngư dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đại diện các đơn vị phối hợp tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân. Ảnh:
Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đại diện các đơn vị phối hợp tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân. Ảnh: Hoàng Anh
Tại buổi lễ, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị phối hợp đã tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc mới cho các chủ tàu thuyền là ngư dân trên địa bàn thị xã, tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho 5 hộ ngư dân gia đình chính sách và 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Dịp này, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng tặng 2 suất quà cho 2 gia đình chính sách và tặng 30 áo phao, 30 phao cứu sinh cho các chủ tàu thuyền. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và Ban CHQS Thị xã Hoàng Mai đã tặng 8 suất quà cho 8 chiến sỹ dân quân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn.

Ngư dân treo cờ Tổ quốc mới được tặng lên tàu thuyền. Ảnh: Hoàng Anh
Ngư dân treo cờ Tổ quốc mới được tặng lên tàu thuyền. Ảnh: Hoàng Anh
Hoạt động tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho ngư dân kịp thời động viên về vật chất và tinh thần để bà con tích cực vươn khơi bám biển, tăng cường khai thác thủy hải sản, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.