Các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình khó khăn tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 20/9, các địa phương, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện thiết thực hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An phối hợp với nhà hảo tâm đã trao 50 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lương Văn Bình (SN 1963), con của liệt sỹ Lương Đình Chương, bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ trao số tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lương Văn Bình
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lương Văn Bình. Ảnh: Lữ Phú

Gia đình ông Lương Văn Bình có 6 nhân khẩu cùng chung sống. Năm 2018 do ảnh hưởng của cơn bão số 4, ngôi nhà sàn của gia đình ông Bình bị ngập và phải di dời. Từ đó đến nay, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình ông phải sống trong lều tạm.

Được biết, đây là ngôi nhà thứ 3 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh hỗ trợ, trong đó có 1 ngôi được hỗ trợ sửa chữa và 2 được hỗ trợ xây mới. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục trao 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho 5 hộ gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Trước đó, ngày 19/9, tại huyện Tương Dương, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã đến thăm hỏi và trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Lô Văn Toàn, con trai liệt sỹ Lô Căm Khuê, ở bản Lạ, xã Lượng Minh. Gia đình ông Lô Văn Toàn thuộc gia đình khó khăn trong bản, do tuổi già sức yếu không đủ kinh phí để xây dựng nhà kiên cố.

Lữ Phú

*Viettel Kỳ Sơn đã phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức trao 210 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá mỗi suất học bổng 1 triệu đồng.

Trao 210 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh
Trao 210 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh

Đây là năm thứ 6, chương trình học bổng “Vì em hiếu học” được triển khai tại huyện Kỳ Sơn, nhằm chia sẻ những khó khăn với các học sinh nghèo, hiếu học; tiếp sức cho các em viết tiếp ước mơ tới trường.                                                                                                                                              Duy Khánh

Đại diện một số nhà hảo tâm đã trao số tiền 15,5 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân Trần Thị Phượng, sinh năm 1994, làng Da, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Chị Phượng trên đường đi làm về không may bị tai nạn giao thông, chấn thương rất nặng, tụ máu ở vùng não.

Nhà hảo tâm ủng hộ, sẻ chia với gia đình chị Phượng. Ảnh: Đức Anh
Nhà hảo tâm ủng hộ, sẻ chia với gia đình chị Phượng. Ảnh: Đức Anh 

Số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, giảm gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình chị Phượng.

Đức Anh

Hội Cựu chiến binh xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lo Văn Ninh ở bản Quệ, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp.

đại lãnh đạo xã và hội doanh nhân CCB
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lo Văn Ninh. Ảnh: Thanh Hợp

Gia đình ông Lo Văn Ninh là hội viên CCB, bị nhiễm chất độc hóa học, đang ở trong ngôi nhà dột nát xuống cấp.

Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An hỗ trợ 60 triệu đồng (trích từ nguồn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của Hiệp Hội Doanh nhân Việt Nam), số tiền còn lại do anh em họ hàng giúp đỡ; Hội Cựu chiến binh xã sẽ quyên góp một số ngày công hỗ trợ gia đình ông Ninh xây dựng ngôi nhà mới.

Ngôi nhà thiết kế cấp 4 gồm với diện tích hơn 90mvới tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2019.

Được biết, đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 37 trong năm do Hội Doanh nhân CCB Nghệ An hỗ trợ xây dựng; từ nay đến cuối năm 2019, Hội phấn đấu hỗ trợ quên góp xây dựng thêm 60 ngôi nhà tình nghĩa cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. 


Thanh Hợp

*Hội Chữ thập đỏ xã Châu Cường tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình anh Sầm Văn Tân ở xóm Hà Đông, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

Hội CTĐ huyện Quỳ Hợp trao số tiền 23 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Tân làm nhà ở. Ảnh:
Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳ Hợp trao số tiền 23 triệu đồng, hỗ trợ gia đình anh Tân làm nhà ở. Ảnh: Thu Hường

Anh Sầm Văn Tân năm nay 47 tuổi, thường xuyên ốm đau, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm nay, vợ chồng anh và 3 con nhỏ sống trong ngôi nhà chật chội xuống cấp. Sau hơn 1 tháng, Hội Chữ thập đỏ xã Châu Cường đã vận động cán bộ hội viên và nhân dân quyên góp được hơn 27 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 23 triệu đồng, để hỗ trợ cho gia đình anh Tân xây nhà ở.

Dự kiến ngôi nhà cấp 4, 2 gian, sẽ được hoàn thành vào tháng 12/2019.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.