Các hoạt động từ thiện thiết thực hỗ trợ người nghèo tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 23/8, đã diễn ra nhiều hoạt động từ thiện thiết thực hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh.
*Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tặng 5 suất quà, trị giá 15 triệu đồng cho 5 phụ nữ nghèo biên giới xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Số tiền hỗ trợ này từ sự quyên góp, ủng hộ của các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp trao quà cho 5 phụ nữ nghèo biên giới xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Phan Giang
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp trao quà cho 5 phụ nữ nghèo biên giới xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Ảnh: Phan Giang

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong cả nước, nhằm khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của phụ nữ, cũng như sự chung tay góp sức của cộng đồng, chia sẻ một phần khó khăn với phụ nữ ở vùng biên cương; giúp họ phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Đây là năm thứ 2, Hội Phụ nữ các cấp ở Quỳ Hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Phan Giang
*Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) đã trao cặp dê giống (trị giá 6 triệu đồng) cho gia đình anh Lê Công Hiếu ở xóm 11.
Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, UBMTTQ xã Nghĩa Đồng trao quà hỗ trợ cho hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Hường
Lãnh đạo xã Nghĩa Đồng trao hỗ trợ cho gia đình anh Lê Công Hiếu. Ảnh: Nguyễn Hường

Gia đình anh Lê Công Hiếu là hộ nghèo của xã, vợ chồng anh tuy còn trẻ nhưng bệnh tật, đau ốm triền miên, không có khả năng làm các công việc nặng nhọc, 2 con còn nhỏ chưa có khả năng lao động. Nguồn thu nhập chính của gia đình anh từ vài sào ruộng không đủ trang trải chi phí chữa bệnh hàng ngày, nợ nần ngày một nhiều thêm.

Sự hỗ trợ con giống của Ủy ban MTTQ xã từ quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã giúp gia đình anh có nguồn vốn phát triển chăn nuôi, thoát nghèo bền vững./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.