Các hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh ngày 6/8

(Baonghean.vn) - Ngày 6/8, đã diễn ra các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam và khám bệnh từ thiện cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Yên Thành đã đi thăm và tặng quà các gia đình có nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Đoàn hội nạn nhân da cam huyện và xã Long Thành trao quà động viên nạn nhân da cam Ngô Công Quý xóm Giáp Ngói xã Long Thành
Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện và xã Long Thành trao quà ông Ngô Công Quý ở xóm Giáp Ngói, xã Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại xã Khánh Thành, Hội đã đến thăm, tặng quà chị Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1988), tại xóm Văn Nam, xã Khánh Thành bị nhiễm chất độc da cam gián tiếp từ bố và CCB Ngô Công Quý (sinh năm 1938) tại xóm Giáp Ngói, xã Long Thành bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ; mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

Trước đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Yên Thành cũng đã hỗ trợ làm mới 1 căn nhà cho nạn nhân da cam, trị giá 15 triệu đồng.
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961–10/8/2019), nhằm chia sẻ, động viên tinh thần các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Quỳnh Trang - Đăng Trí

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà Chữ thập đỏ, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho gia đình. Ảnh:
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình anh Lê Văn Lợi ở Thanh Tùng, Thanh Chương. Ảnh: Minh Dân

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Hội Nông dân tỉnh trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Lê Văn Lợi làm nhà ở. Cùng với sự giúp đỡ của Tỉnh hội, Hội Nông dân huyện quyên góp ủng hộ 10 triệu đồng, đồng thời kêu gọi bà con, hàng xóm ủng hộ tiền và ngày công giúp gia đình xây dựng được căn nhà kiên cố trị giá trên 150 triệu đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 8 bộ máy lọc nước và 10 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Minh Dân
*Tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu tổ chức tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi là thân nhân của các thuyền viên trên tàu cá NA 95899 TS gặp nạn trên biển ngày 28/6.
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng cho các cháu nhỏ là thân nhân của các thuyền viên tử vong, mất tích trên biển Bạch Long Vỹ. Ảnh: Lê Nhung.
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng cho các cháu nhỏ là con của các thuyền viên tử vong, mất tích trên biển Bạch Long Vỹ. Ảnh: Lê Nhung.

Nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát lớn lao mà các gia đình có thuyền viên gặp nạn trong vụ tai nạn tàu cá NA85899TS của xã Tiến Thủy xảy ra ngày 28/6/2019 tại vùng biển Bạch Long Vỹ, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Huyện ủy – UBND - Ủy ban MTTQ và các ban ngành đoàn thể huyện Quỳnh Lưu đã quyên góp, ủng hộ được số tiền 60 triệu đồng.

Từ số tiền này, huyện Quỳnh Lưu đã lập 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng để tặng cho 6 cháu là con của các thuyền viên gặp nạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: em Nguyễn Khánh Ngọc và em Nguyễn Khánh Hà (con thuyền viên Nguyễn Văn Hòa); em Nguyễn Bình An (con thuyền viên Nguyễn Văn Mạnh); em Nguyễn Tấn Tài, em Nguyễn Bảo Nhật và em Nguyễn Thị Nhã Uyên (con thuyền viên Nguyễn Ngọc Tân).

Lê Nhung – Việt Hùng

* Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn tổ chức trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 3 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn gồm: ông Mạnh Trọng Dục, sinh năm 1949, ở xóm 4 và anh Phan Văn Hoàng, sinh năm 1984, ở xóm 7 xã Nghĩa Trung; anh Phan Văn Linh, sinh năm 1973, ở khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn.
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn trao quà cho ông Mạnh Trọng Dục. Ảnh: Đức Anh

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn trao quà cho ông Mạnh Trọng Dục. Ảnh: Đức Anh

Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, được triển khai từ ngày 5/8 -  5/9/2019 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nghĩa Đàn. 

Đức Anh
Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho hơn 150 người cao tuổi xã Nghĩa Bình.
TRung tâm Y tế huyện Tân Kỳ khám mắt miễn phí cho các cụ người cao tuổi.
Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ khám mắt miễn phí cho các cụ cao tuổi xã Nghĩa Bình. Ảnh: Nguyễn Hường

Tại đây, các y, bác sĩ đã khám sàng lọc, phát hiện các bệnh về mắt cho các cụ đồng thời giới thiệu bệnh nhân điều trị ở các bệnh viện tuyến trên.

Các bác sĩ cũng đã tận tình tư vấn cho bà con biết cách bảo vệ, chăm sóc và vệ sinh hàng ngày để có đôi mắt sáng và khỏe mạnh; hạn chế tối đa các bệnh về mắt trong cộng đồng.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.