Các kho đông ở Nghệ An đã có đầu ra

(Baonghean) - Sau một thời gian 'chững' lại và hoạt động cầm chừng, khó khăn, hiện các kho đông lạnh bảo quản và kinh doanh hàng hải sản trên địa bàn tỉnh ta đã bắt đầu có  đầu ra.

Kho đông “vui" trở lại

Trời đã về chiều nhưng công nhân ở Công ty TNHH Phương Mai, phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai vẫn hối hả bốc hàng lên chuyến xe cuối trong ngày. Sau một thời gian khá dài hoạt động cầm chừng, không khí kinh doanh ở doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh về hàng đông lạnh thủy, hải sản này nhộn nhịp hơn.

Giám đốc công ty, bà Nguyễn Thị Mai chia sẻ: Doanh nghiệp có 8 kho đông và 2 kho bảo quản hàng khô, sức chứa lên tới gần 1.500 tấn. Thời gian trước khi xảy ra sự cố Formosa, trong kho của công ty vẫn còn gần 700 tấn hàng. Mỗi tháng số hàng xuất đi chỉ từ 50 - 70 tấn, bằng một nửa so với bình thường. Thế nhưng doanh nghiệp vẫn tiến hành thu mua sản phẩm cho ngư dân quanh vùng như: Quỳnh Lập, Quỳnh Tiến, Quỳnh Phương.

Cá về cấp đông ở Cửa Lò. Ảnh liệu của P.V
Cá về cấp đông ở Cửa Lò. Ảnh liệu của P.V

“Thời gian đó, nhiều khách hàng truyền thống dừng hẳn việc mua bán, dù chúng tôi đã cam kết sản phẩm được thu mua từ các tàu đánh bắt ở vùng an toàn, thậm chí cả một số bạn hàng ở Thái Lan cũng dừng lại. Để có thể vượt qua khó khăn, chúng tôi đã tập trung duy trì và phát triển thị trường ở Lào, một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La... Đáng mừng là gần nửa tháng nay, hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc lại, mỗi tháng sẽ xuất bán được 90 - 100 tấn hàng, với đủ các loại sản phẩm”.

Cũng từng chịu ảnh hưởng và hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, từ đầu tháng 11 lại nay, gia đình chị Nguyễn Thị Đào, khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai đã “vui trở lại” khi sản phẩm trong kho đông lạnh của gia đình đã bắt đầu “thoát” chứ không ứ đọng như trước.

Với 3 kho đông, sức chứa 170 tấn hàng chủ yếu là cá thu và cá ù, bình thường mỗi ngày anh chị xuất bán lẻ khoảng 5 tấn hải sản cho tư thương quanh vùng và gần 10 tấn bán sỉ đi TP. Vinh và các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, bán sang cả thị trường Lào.

Thị trường bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, hiện trong kho vẫn còn gần 100 tấn cá, mỗi ngày xuất bán trên 1 tấn, chỉ bằng một nửa so với trước đây nhưng rất mừng vì giá bắt đầu tăng nhẹ trở lại, khách hàng cũng đã quay lại”- chị Nguyễn Thị Đào phấn khởi cho hay.

Chế biến cá ở Quỳnh Dị - Hoàng Mai. Ảnh Nguyễn Vân.
Chế biến cá ở Quỳnh Dị - Hoàng Mai. Ảnh Nguyễn Vân.

Phường Quỳnh Phương có 600 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có 200 tàu khai thác xa bờ. Theo ông Đậu Như Danh - cán bộ khuyến ngư xã, thì với 40% trong số đó là cá lấy từ bến cá của địa phương, 54 kho đông lạnh trên địa bàn có vai trò rất quan trọng góp phần tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân với các loại cá nội địa như cá thửng, cá lượng, cá bạc má, cá trích. Khoảng vài chục ngày nay, hoạt động của các kho đông lạnh trên địa bàn đã bắt đầu khôi phục khá mạnh.

Công ty TNHH Lực Sỹ, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu), một cơ sở có kho lạnh lớn ở huyện Quỳnh Lưu, vào thời điểm bình thường, mỗi tháng công ty nhập bình quân 40 tấn hải sản, chủ yếu từ sản phẩm đánh bắt của ngư dân Nghệ An, chủ yếu là cá nục, cá bạc má và một ít cá hố. Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc công ty, từ một tháng nay, cá về nhiều hơn, việc tiêu thụ cũng đã dần hồi phục và thuận lợi. Riêng tháng 11 dù mới bắt đầu, nhưng doanh nghiệp đã mua được 20 tấn hàng, trong đó bán tươi 15 tấn và đưa vào kho lạnh 5 tấn.

Cá về trên bến Lạch Cờn, Quỳnh Lưu.
Cá về trên bến Lạch Cờn, Quỳnh Lưu.

Còn đó những gian nan

Theo thống kê mới nhất, trên địa bàn TX. Hoàng Mai hiện có 26 kho đông lạnh bảo quản sản phẩm hải sản, hiện số lượng hàng còn tồn trong các kho này lên tới trên 2.380 tấn. 

Tại huyện Quỳnh Lưu, hiện có 40 kho lạnh với tổng công suất trên 4.825 tấn. hiện số lượng hàng tồn trong các kho là hơn 140 tấn. 

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 300 kho đông, tập trung ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TX. Hoàng Mai, TX. Cửa Lò..., hiện số hàng tồn ở các kho bình quân từ 20 - 60 tấn/ kho, những doanh nghiệp lớn có số hàng hải sản đang nằm trong kho lên tới hàng nghìn tấn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các kho đông lạnh cũng như góp phần đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, hiện Sở NN&PTNT đang xin chủ trương để tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, nếu sản phẩm chất lượng, đảm bảo yêu cầu về an toàn VSTP thì sẽ cấp giấy chứng nhận để tiêu thụ. Với sản phẩm không đảm bảo, có dư lượng vượt mức cho phép về hàm lượng kim loại nặng, không đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ cho xử lý tiêu hủy. 

 Phú Hương

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…