Các loại vũ khí hiện đại Mỹ triển khai trong Chiến dịch Epic Fury tấn công Iran
Lầu Năm Góc huy động dàn khí tài tối tân gồm máy bay tàng hình B-2, tiêm kích F-35 và lần đầu ra mắt UAV LUCAS trong chiến dịch quy mô lớn mang tên Epic Fury.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) vừa công bố danh sách các trang thiết bị quân sự hiện đại được triển khai trong chiến dịch mang tên "Epic Fury" (Cơn thịnh nộ sử thi). Đây là chiến dịch hiệp đồng binh chủng quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nền tảng vũ khí từ máy bay ném bom chiến lược, tàu sân bay đến các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.
Sức mạnh không quân chiến lược và tiêm kích tàng hình
Trọng tâm của đòn tấn công đường không là máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Với khả năng mang vũ khí thông thường hoặc hạt nhân và tầm bay liên lục địa, những chiếc B-2 đã xuất phát từ căn cứ Whiteman ở Missouri để thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác. Trong chiến dịch lần này, B-2 đã sử dụng bom 2.000 pound để phá hủy các trận địa tên lửa đạn đạo của đối phương.

Bên cạnh đó, một loạt máy bay chiến đấu hiện đại cũng được huy động bao gồm F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến. Các dòng máy bay đa nhiệm như F-16 và F/A-18 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập ưu thế trên không, trong khi máy bay tấn công A-10 được triển khai cho các nhiệm vụ hỗ trợ mặt đất.
Lực lượng hải quân và tên lửa hành trình Tomahawk
Hải quân Mỹ đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay là USS Abraham Lincoln tại Biển Ả Rập và USS Gerald R. Ford tại Địa Trung Hải. Đáng chú ý, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị hệ thống Aegis đã thực hiện phóng tên lửa hành trình Tomahawk để tiêu diệt các mục tiêu trọng yếu.

Các tàu khu trục này không chỉ đóng vai trò tấn công mà còn là lá chắn bảo vệ hạm đội nhờ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tích hợp. Với khả năng mang tới 96 tên lửa Tomahawk, mỗi tàu khu trục lớp Arleigh Burke là một kho vũ khí di động trên biển.
Lần đầu thực chiến của UAV LUCAS và các hệ thống không người lái
Đáng chú ý nhất trong Chiến dịch Epic Fury là việc Mỹ lần đầu tiên đưa UAV LUCAS một chiều vào tham chiến. Đây là bước tiến mới trong việc sử dụng các phương tiện bay không người lái tấn công chính xác. Ngoài ra, UAV MQ-9 Reaper cũng được sử dụng để săn lùng các mục tiêu có giá trị cao bằng tên lửa Hellfire và bom dẫn đường.

Hệ thống phòng thủ và mạng lưới tình báo
Để chống lại các đòn đáp trả bằng tên lửa và UAV, Mỹ đã kích hoạt các khẩu đội phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense). Khả năng giám sát chiến trường được đảm bảo bởi máy bay AWACS E-3 Sentry và E-2 Hawkeye, phối hợp cùng máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon và máy bay trinh sát RC-135.

Về hỏa lực mặt đất, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M-142 HIMARS cung cấp khả năng "bắn và di chuyển nhanh", giúp bảo toàn lực lượng trước các đòn phản công. Toàn bộ hoạt động này được hỗ trợ bởi mạng lưới hậu cần khổng lồ gồm máy bay tiếp dầu KC-135, KC-46 và các tàu tiếp tế trên biển, đảm bảo duy trì cường độ tác chiến liên tục.


