Các món giải nhiệt cực 'hút' khách ngày nắng nóng

(Baonghean.vn) - Thời tiết liên tục nắng nóng khiến sức mua những loại nước uống, món ăn mang tính giải nhiệt tăng mạnh. Vì vậy, các hàng quán giải khát trở nên đắt khách.

thị trường nước giải khát
Dọc vỉa hè trên các tuyến đường Nguyễn Du, Lê Duẩn... (TP. Vinh) hay tại các khu chợ và cụm dân cư, chúng ta dễ dàng bắt gặp các hàng quán giải khát tấp nập người mua để giải nhiệt. Theo chị Nga, chủ quán nước trước cổng chợ Vinh  cho biết: "Nước mía, nước dừa bán chạy nhất vào những ngày nắng nóng, ban ngày người mua ít hơn, đến buổi tối, tôi phải huy động cả gia đình mới đủ nhân lực phục vụ khách. Đỉnh điểm ngày nắng nóng, tôi bán được khoảng 300 cốc nước giải khát các loại, mỗi cốc có giá từ 10.000 - 15.000 nghìn đồng".
thị trường nước giải khát
Nước mía là đồ uống giải khát bình dân và hấp dẫn trong những ngày thời tiết oi bức. Chỉ đơn giản là mía xay lấy nước, thêm chút nước chanh hoặc quất cho thơm; hiện nước mía có giá 7.000 - 10.000 đồng/cốc.
thị trường nước giải khát
Những ngày này, quán chè ở các chợ, trên đường phố thành Vinh cũng luôn đông khách. Cao điểm là từ 10h sáng tới 12h trưa, vì đây là lúc lượng người đi chợ nhiều, người đi làm và học sinh đi học về rất đông. Bà Lương, chủ quán chè trên đường Thái Phiên cho biết: "Hôm nào nắng to, tôi phải nấu thêm chè mới đủ bán, chỉ đến tầm trưa là hết hàng; trừ chi phí mỗi ngày tôi thu lãi khoảng 300.000 dồng".
thị trường nước giải khát
Trong danh sách thức uống giải nhiệt, chè thập cẩm, chè đậu xanh, chè bưởi với nhiều hương vị hòa quyện được nhiều người ưa chuộng; các món chè này có giá 10.000 - 15.000 đồng/cốc.
thị trường nước giải khát
Bên cạnh chè và nước mía, thạch hoa quả cũng là một món ăn giải nhiệt đắt khách, thu hút  nhiều bạn trẻ trong thời tiết nóng nực hiện nay. Với đủ hương vị và màu sắc, thạch được sử dụng kèm với sữa chua, nước dừa, chè...
thị trường nước giải khát
Một món ăn khác cũng được nhiều bạn trẻ ưa thích là trà sữa trân châu. Trà trân châu có hai loại, trà tạo hương vị từ hoa quả và trà sữa; hiện có giá từ 15.000 - 35.000 đồng/ly.
thị trường nước giải khát
Vào mùa nắng nóng, nước ép hoa quả là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình bởi có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Nhân ở phường Hưng Bình (TP. Vinh) cho biết: “Vì không có thời gian tự làm nên tôi thường mua nước ép cam, cà rốt giải nhiệt cho gia đình. Nước ép nguyên chất có giá từ 30.000 - 35.000 đồng/ly, giá hơi cao so với các loại khác nhưng yên tâm khi sử dụng vì không có chất tạo mùi, chất bảo quản".
thị trường nước giải khát
Kem dừa cũng là một trong những món đắt khách ngày hè. Kem được đựng trong quả dừa với dừa tươi nạo nhỏ, rưới thêm sốt caramen lên trên, kèm thêm ốc quế vừa để trang trí, vừa tạo thêm vị lạ được bán với giá 50.000 đồng/quả.
thị trường nước giải khát
Patbingsu là món ăn mới lạ được du nhập vào thành Vinh, đây là món mới được các giới trẻ  bổ sung vào thực đơn trong món ăn giải nhiệt ngày hè của mình. Khi thưởng thức, sẽ cảm nhận được những mùi vị đặc trưng, mát lạnh tan trên đầu lưỡi, ăn một lần là “mê mẩn” ngay.

Phương Thúy

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.