Các nghị sĩ Dân chủ kêu gọi xét lại việc Trump bổ nhiệm con rể

Một nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi xem xét việc Donald Trump bổ nhiệm con rể làm cố vấn cấp cao Nhà Trắng do lo ngại về chủ nghĩa gia đình trị và xung đột lợi ích.

Jared Kushner và vợ, Ivanka Trump. Ảnh: IBTimes

Jared Kushner và vợ, Ivanka Trump. Ảnh: IBTimes

Trong bức thư ngày 9/1, các nghị sĩ đảng Dân chủ, tất cả đều là thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, kêu gọi Bộ Tư pháp và Văn phòng Đạo đức Chính phủ xem xét lại việc bổ nhiệm Jared Kushner của ông Trump.

Họ cho rằng luật liên bang chống gia đình trị năm 1967 có thể áp dụng được đối với nhân viên làm việc trong Nhà Trắng, theo BBC. Họ cũng đặt nghi vấn về cách Kushner tránh hoàn toàn xung đột lợi ích với vai trò trong Nhà Trắng, kể cả khi giảm đáng kể hoạt động kinh doanh.

Ông Trump hôm 9/1 tuyên bố luật chống gia đình trị không áp dụng cho nhánh hành pháp của chính phủ và bổ nhiệm Kushner làm cố vấn cấp cao của Nhà Trắng. Kushner sẽ không nhận lương, nhưng anh sẽ là nhân viên Nhà Trắng, đồng nghĩa với việc anh chịu sự điều chỉnh của luật liên bang về xung đột lợi ích.

Bà Jamie Gorelick, luật sư của Kushner, tuyên bố vị trí không vi phạm luật chống gia đình trị. Thân chủ của bà cam kết tuân thủ luật đạo đức liên bang và đã tham vấn với Văn phòng Đạo đức Chính phủ về các bước tiếp theo. 

Triệu phú Kushner là chồng của Ivanka Trump, con gái Donald Trump. Anh sẽ thôi chức chủ doanh nghiệp bất động sản của gia đình và nhà xuất bản của báo New York Observer, nhằm tuân thủ luật đạo đức, cũng như rút quyền sở hữu một số tài sản đáng kể.

Luật liên bang cấm các công chức chỉ định, tuyển dụng, đề bạt, thăng chức người nhà vào một vị trí dân sự trong cơ quan mà quan chức này đang làm việc, có thẩm quyền hoặc kiểm soát, nhưng các quan chức của ông Trump cho rằng lệnh cấm không áp dụng cho các tổng thống, theoUSA Today. 

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.