Các ngôi sao bóng đá xứ Nghệ dự đoán trận chung kết lượt về AFF cup 2018

(Baonghean.vn) - Trước khi diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, PV Báo Nghệ An đã có cuộc trò chuyện ngắn với các cầu thủ và cựu cầu thủ của SLNA.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của ĐT Việt Nam trong trận chung kết lượt về: “Chúng ta đang nắm trong tay lợi thế rất lớn khi có được 2 bàn thắng trên sân đối phương, chỉ cần tuân thủ đúng đấu pháp của HLV Park Hang-seo, cơ hội giành chiến thắng của ĐT Việt Nam là rất lớn. Tôi nghĩ, tỉ số sẽ là 2 – 1 nghiêng về đội tuyển của chúng ta và người ghi bàn khai thông thế bế tắc của trận đấu là Nguyễn Quang Hải”.

Pha ăn mừng sau lập công của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: tư liệu
Pha ăn mừng chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: AFF
Giống như người đồng đội cũ ở SLNA – Trần Nguyên Mạnh, cựu tiền vệ FLC Thanh Hóa – Hoàng Văn Bình cũng cho rằng: “Việc ĐT Malaysia phải dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng là thời cơ vô cùng thuận lợi để Phan Văn Đức và các đồng đội thể hiện sự nguy hiểm trong những tình huống phản công nhanh của mình. Theo tôi, ĐT Việt Nam sẽ vượt qua ĐT Malaysia với tỉ số 2 – 1. Cặp bài trùng song Đức (Phan Văn Đức – Nguyễn Anh Đức) sẽ là những người ghi bàn”.

Cùng quan điểm với Trần Nguyên Mạnh và Hoàng Văn Bình là hậu vệ Trần Đình Đồng của FLC Thanh Hóa. Cựu cầu thủ SLNA đánh giá: “ĐT Malaysia không thể lội ngược dòng ở lần này đâu. Chiến thắng sẽ thuộc về thầy trò HLV Park Hang-seo, đó là điều chắc chắn. Tỉ số sẽ là 2 – 1 nghiêng về ĐT Việt Nam. 2 bàn thắng của chúng ta là do Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Quang Hải ghi, còn Phan Văn Đức sẽ đóng góp ít nhất là 1 pha kiến tạo”.

Phan Văn Đức được các cầu thủ xứ Nghệ kỳ vọng rất nhiều trong trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình. Ảnh: tư liệu
Phan Văn Đức được các cầu thủ xứ Nghệ kỳ vọng rất nhiều trong trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình. Ảnh: tư liệu
Không thật nhiều tự tin như 3 người đàn anh, “đôi cánh” của hàng thủ SLNA là hậu vệ cánh phải Nguyễn Sỹ Nam và hậu vệ cánh trái Võ Ngọc Đức lại tỏ ra lo ngại trước sức mạnh của ĐT Malaysia, nhất là yếu tố thể lực. Nguyễn Sỹ Nam nhận định: “Trong thế không còn gì để mất, đội bạn sẽ bước vào trận với sự quyết tâm rất cao. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Malaysia sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta sẽ giành chiến thắng 1 – 0, với pha lập công duy nhất của Phan Văn Đức”.

Đồng tình với nhận định của người đồng đội Nguyễn Sỹ Nam, Võ Ngọc Đức cũng đánh giá cao khả năng càn lướt của các cầu thủ đội bạn. Hậu vệ sinh năm 1993 chia sẻ: “Chứng kiến những phút cuối trong trận chung kết lượt đi, tôi hết sức lo lắng. Hy vọng rằng, HLV Park Hang-seo đã có cách để đối phó với sự nguy hiểm của ĐT Malaysia. Thực sự, các cầu thủ của họ có nền tảng thể lực rất đáng nể. Dẫu vậy, cơ hội giành chiến thắng của ĐT Việt Nam là cao hơn nhiều. Dự đoán của tôi là, chúng ta sẽ đánh bại Mã Lai 1 – 0 và Đức “cọt” chính là người ghi bàn”.

Có thể thấy, các cầu thủ và cựu cầu thủ của SLNA đều tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ đánh bại ĐT Malaysia ở trận chung kết lượt về, và qua đó giành chức vô địch AFF Cup 2018./.                           

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.