Các nhà khoa học phát minh cách tạo ra 'năng lượng vô tận'

Theo Bảo Tuấn (www.tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các nhà khoa học đã đạt đến một cột mốc quan trọng trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Với kỹ thuật quang hợp bán nhân tạo, loài người hoàn toàn có thể tạo ra một nguồn năng lượng vô tận.
Kỹ thuật “quang hợp nhân tạo” đã tồn tại qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa có thể phát triển nó trên quy mô công nghiệp. Đây là kỹ thuật đòi hỏi nhiều thiết bị đắt tiền và có thể gây ô nhiễm môi trường.
Hydro được đánh giá là nguồn nhiên liệu của tương lai.
Hydro được đánh giá là nguồn nhiên liệu của tương lai.
“Quang hợp bán nhân tạo” là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới. Đây là kỹ thuật có thể “bắt chước” loài tảo để tách nước thành Hydro và Oxy bằng cách kết hợp các công nghệ nhân tạo và các quá trình sinh học. 

Trong một nghiên cứu mới được công bố gần đây, các nhà khoa học đến từ Đại học Cambridge đã tìm thấy trong tảo một loại men tên là Hydrogenase. Men này có khả năng biến nước thành Hydro và Oxy. Trong đó, Hydro có thể trở thành một loại nhiên liệu trong tương lai, thay thế cho các nguồn nhiên liệu đang được sử dụng hiện nay như than đá, dầu mỏ… Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature Energy vào ngày 3/9 vừa qua.
Các nhà khoa học đã "bắt chước" loài tảo để tạo ra Hydro.
Các nhà khoa học đã "bắt chước" loài tảo để tạo ra Hydro.
Krogenzyna Sokól, tác giả chính của nghiên cứu cho biết “Hydrogenase là một loại men có trong tảo có khả năng khử các ion H+ trong nước thành Hydro. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hóa, men này trở nên “vô dụng” cho tảo vì nó không cần thiết cho sự sống. Chúng tôi đã thành công trong việc “hồi sinh” loại men này để có thể tạo ra Hydro”.
Kỹ thuật mới này có ý nghĩa trong việc du hành vũ trụ trong tương lai.
Kỹ thuật mới này có ý nghĩa trong việc du hành vũ trụ trong tương lai.
Với việc có thể tạo ra một nguồn Hydro vô tận mà không cần quá nhiều máy móc phức tạp và không gây hại cho môi trường. Các nhà khoa học đến từ Đại học Cambridge đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tạo ra các nguồn năng lượng vô tận. Nghiên cứu này đặc biệt có ý nghĩa khi các nguồn nhiên liệu như than đá, dầu mỏ… đang dần cạn kiệt. Đây cũng là công nghệ rất cần thiết cho việc du hành vũ trụ trong tương lai, khi chúng ta có thể tạo ra Hydro làm nhiên liệu cho tàu vũ trụ và Oxy để làm dưỡng khí cho các phi hành gia từ nguồn nguyên liệu có sẵn là nước.  

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.