Các nhóm vũ trang Syria rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực phi quân sự

Theo Phạm Hà (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo chỉ huy một nhóm vũ trang, tiến trình rút vũ khí hạng nặng đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

cac nhom vu trang syria rut vu khi hang nang khoi khu vuc phi quan su hinh 1

Các nhóm phiến quân bắt đầu rút quân khỏi vùng đệm quân sự Nga-Thổ thiết lập. Ảnh: Pakistan Today

Một số nguồn tin tại Syria cho biết, các nhóm vũ trang đối lập Syria hôm qua (6/10) bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực phi quân sự đã được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tại Tây Bắc Syria. Theo chỉ huy một nhóm vũ trang, tiến trình rút vũ khí hạng nặng đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) sẽ rút vũ khí hạng nặng cách xa 20km so với đường ranh giới giữa các nhóm vũ trang tại tỉnh Idlib và lực lượng chính phủ. Các vũ khí hạng nhẹ và trung bình hay súng máy lên tới 57mm sẽ vẫn trong khu vực.

Theo thỏa thuận nhất trí tháng 9 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, những nhóm phiến quân sẽ rút khỏi khu vực phi quân sự vào giữa tháng 10/2018. Thỏa thuận giúp ngăn chặn một một chiến dịch của chính phủ tại Idlib. Tuy nhiên, nhóm phiến quân chính trong khu vực Idlib là Tahrir Al Sham vẫn chưa tuyên bố liệu có tuân thủ thỏa thuận hay không.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.