Các nước phương Tây lặng lẽ hợp tác với Syria

(Baonghean.vn)- Tổng thống Syria Bashar Assad ngày 1/7 cho biết các quốc gia phương Tây công khai chỉ trích chính quyền của ông hiện đang lặng lẽ cử nhân viên an ninh tới hợp tác với chính quyền Syria.

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức SBS của Australia, nhà lãnh đạo Syria đã cáo buộc các chính quyền phương Tây đã đạo đức giả khi chỉ trích ông nhưng lại hợp tác với ông sau hậu trường. 

Ông Assad cho biết: “Đây là chính sách hai mặt của phương Tây nói chung: Họ tấn công chúng tôi về mặt chính trị, đồng thời gửi cho chúng tôi những nhân viên của họ để bí mật thương lượng với chúng tôi, đặc biệt là về mặt an ninh, trong đó có cả chính phủ của các bạn”.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói chuyện với binh lính Syria trong chuyến thăm tới tiền tuyến tại vùng ngoại ô của Damascus vào ngày 26/6/2016. Ảnh: SANA.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói chuyện với binh lính Syria trong chuyến thăm tới tiền tuyến tại vùng ngoại ô của Damascus vào ngày 26/6/2016. Ảnh: SANA.

Theo Tổng thống Assad, chính phủ các nước phương Tây không muốn làm phiền lòng Mỹ. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama phản đối can thiệp quân sự sâu hơn trong cuộc xung đột tại Syria, vốn cướp đi sinh mạng của ít nhất 250.000 người và gây ra cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu. 

Mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Tổng thống Assad vì sử dụng vũ khí hóa học năm 2013 và đe dọa tiến hành các cuộc không kích quân sự chống lại lực lượng Syria, tuy nhiên cho đến nay chính quyền Washington mới chỉ dừng lại ở các cuộc không kích nhằm vào các nhóm khủng bố tại Syria.

Về phần mình, Tổng thống Assad cho biết mặc dù không có các cuộc đối thoại trực tiếp với Mỹ, song hai nước đã có kênh liên lạc gián tiếp, bao gồm “các cuộc gặp gỡ quan chức tại Mỹ và châu Âu.”

Nhưng ông Assad nhấn mạnh các cuộc đối thoại trên không hề chân thành, bởi chính quyền Mỹ không thực sự nghiêm túc để giải quyết vấn đề tại Syria.

Nhà lãnh đạo Syria cho biết ông không phản đối việc phối hợp với Washington, song chỉ trích chính sách của nước này tại các điểm nóng không thành công, ngược lại chỉ gây ra hỗn loạn tại Libya, Iraq, Yemen và đến nay là Syria./.

Lan Hạ

(Theo New York Times)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.