Các tổ chức, địa phương tặng quà người nghèo dịp Tết Đinh Dậu

(Baonghean.vn) Ngày 24/1, các tổ chức, địa phương tiếp tục tặng quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn, nhân dịp Tết Đinh Dậu.

* Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc tổ chức đi thăm hỏi và tặng quà Tết cho 40 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà có giá trị 500 nghìn đồng. 

BCH
Ban CHQS huyện Nghi Lộc tặng xe lăn cho thương binh Lưu Hoài An. Ảnh: Quang Dũng

Cũng dịp này, BCH quân sự huyện đã tặng một chiếc xe lăn, trị giá 5 triệu đồng cho ông Lưu Hoài An là thương binh nặng 1/4 ở xã Nghi Lâm bị tai biến hơn 15 năm nay, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Những phần quà mà Ban chỉ huy quân sự huyện trao tặng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách dịp này là nguồn động viên để giúp các gia đình đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu thêm đầm ấm, vui tươi.

Quang Dũng

* Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đô Lương phối hợp với Hội khuyến học, các doanh nghiệp trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sinh viên nghèo vượt khó trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trương Hồng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Ngọc Kim Nam - Chủ tịch UBND huyện trao quà cho các em. Ảnh: Thúy Hằng

Đồng chí Trương Hồng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Ngọc Kim Nam - Chủ tịch UBND huyện trao quà cho các em. Ảnh: Thúy Hằng

Đài TT-TH huyện phối hợp với Công ty may Prex Vinh trao 81 suất quà và trao 120 áo ấm. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo;

Cũng dịp này, Hội khuyến học huyện và Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp thương nghiệp Đô Lương trao 33 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Tổng số quà được trao lần này là 60 triệu đồng. 

Thúy Hằng

* Cơ quan Huyện ủy Nghĩa Đàn: tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Lộc.

Đại diện công đoàn cơ quan Huyện ủy trao quà cho gia đình ông Trương Xuân Canh
Đại diện công đoàn cơ quan Huyện ủy trao quà cho gia đình ông Trương Xuân Canh. Ảnh: Thái Trường

Đoàn đã thăm hỏi và tặng quà cho 2 gia đình thương binh, bệnh binh bị nhiễm chất độc da cam, gia đình khó khăn là ông Đặng Văn Hữu và ông Trương Xuân Canh, trú tại xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm.

Thái Trường

* Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương tổ chức trao tặng quà cho các đối tượng là hộ nghèo tại xã Nghĩa Thọ.

mm
Tòa án nhân dân huyện trao quà cho các hộ nghèo ở xã Nghĩa Thọ. Ảnh: Minh Thái

Tại đây, Tòa án nhân dân huyện đã trao 20 suất quàTết cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Số tiền trao tặng các hộ nghèo được toàn thể cán bộ công chức Tòa án huyện đóng góp nhằm góp phần san sẻ, động viên hộ nghèo ở vùng sâu nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

* Hội Chữ thập đỏ huyện Nghĩa Đàn tổ chức tặng quà Tết cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện huyện. Ảnh: Minh Thái
Trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện huyện. Ảnh: Minh Thái

100 suất quà, trị giá 20 triệu đồng đã được trao tận tay các bệnh nhân, các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia, động viên đối với những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, giúp người nghèo và bệnh nhân đang điều trị đón Tết ấm áp, nghĩa tình./.

Minh Thái

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.