Các trường học ở Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Baonghean.vn) - Trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được triển khai, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được các nhà trường khẩn trương thực hiện.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 toàn tỉnh Nghệ An có 68 điểm thi với hơn 34.000 thí sinh. Trong đó điểm thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1 là điểm thi có số lượng
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 toàn tỉnh Nghệ An có 68 điểm thi với hơn 34.000 thí sinh. Trong đó điểm thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1 là điểm thi có số lượng thí sinh đông thứ 2 với 893 thí sinh gồm thí sinh của Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Trường THPT Lý Tự Trọng, Trung tâm GDTX huyện và 38 thí sinh tự do. Ảnh: Mỹ Hà
Thời điểm này nhà trường đã chuẩn bị đủ 38 phòng thi chính, 2 phòng thi dự phòng và 3 phòng chờ cho những thí sinh tự do. Ảnh: Mỹ Hà
Thời điểm này nhà trường đã chuẩn bị đủ 38 phòng thi chính, 2 phòng thi dự phòng và 3 phòng chờ cho những thí sinh tự do. Ảnh: Mỹ Hà
Trước khi Kỳ thi chính thức được diễn ra vào ngày 7/8, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và đồ dùng thiết bị cho Kỳ thi đã được các điểm thi hoàn thành đầy đủ theo đúng kế hoạch. Ảnh - Mỹ Hà
Trước khi kỳ thi chính thức được diễn ra vào ngày 7/7, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và đồ dùng thiết bị cho Kỳ thi đã được các điểm thi hoàn thành đầy đủ theo đúng kế hoạch. Ảnh : Mỹ Hà
_Với tính chất đặc biệt quan trọng của Kỳ thi, tất cả các khâu để đảm bảo nghiêm túc được thực hiện theo đúng quy trình. Ảnh: Mỹ Hà
Với tính chất đặc biệt quan trọng của kỳ thi, tất cả các khâu để đảm bảo nghiêm túc được thực hiện theo đúng quy trình. Ảnh: Mỹ Hà
Những ngày qua trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã xuất hiện ca bệnh mới. Tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tuy không nằm trong khu vực giãn cách hoặc có người bệnh nhưng việc chuẩn bị các trang thiết bị để đảm bảo an toàn vẫn được thực hiện đầy đủ. Ảnh - Mỹ Hà
Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã xuất hiện 4 ca bệnh Covid-19. Tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tuy không nằm trong khu vực giãn cách hoặc có người bệnh nhưng việc chuẩn bị các trang thiết bị để đảm bảo an toàn vẫn được thực hiện đầy đủ. Ảnh:  Mỹ Hà
Cùng với thành phố Vinh, Diễn Châu đang là
Cùng với thành phố Vinh, Diễn Châu đang là "điểm nóng" của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo báo cáo của UBND huyện, đến chiều ngày 1/7, trên toàn huyện không còn thí sinh F1 và F2 nhưng lại có đến 280 thí sinh đang ở vùng phải cách ly hoặc thực hiện giãn cách xã hội. Trong bối cảnh trên, trước ngày thi tất cả các điểm thi vẫn phải thực hiện nghiêm quy định 5K và đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất phòng dịch. Ảnh: Mỹ Hà
Điểm thi Trường THPT Diễn Châu 4 có hơn 600 thí sinh. Những ngày này công tác don vệ sinh đang được nhà trường thực hiện khẩn trương trước khi tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thi. Ảnh - Mỹ Hà
Điểm thi Trường THPT Diễn Châu 4 có hơn 600 thí sinh. Những ngày này công tác dọn vệ sinh đang được nhà trường thực hiện khẩn trương trước khi tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thi. Ảnh: Mỹ Hà
Dự báo trong những ngày tới thời tiết ở Nghệ An vẫn tiếp tục nắng nóng.  Vì vậy, nhà trường đã chuẩn bị đủ nước uống cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà.
Dự báo trong những ngày tới thời tiết ở Nghệ An vẫn tiếp tục nắng nóng. Vì vậy, nhà trường đã chuẩn bị đủ nước uống cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà.
Để đảm bảo phòng dịch, các thí sinh sẽ sử dụng cốc giấy dùng một lần. Ngoài ra, theo quy định thí sinh vào phòng thi phải thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang, khử khuẩn. Ảnh: Mỹ Hà
Để đảm bảo phòng dịch, các thí sinh sẽ sử dụng cốc giấy dùng một lần. Ngoài ra, theo quy định thí sinh vào phòng thi phải thực hiện nghiêm túc khử khuẩn, đeo khẩu trang suốt thời gian dự thi . Ảnh: Mỹ Hà
Ngoài việc đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi Ảnh -Mỹ Hà
Thí sinh và cán bộ làm công tác thi phải đủ điều kiện sức khỏe trước khi vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà
Năm nay, công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi được đặc biệt chú trọng. Ngoài lực lượng y tế tại chỗ, ngành y tế yêu cầu các địa phương bổ sung mỗi điểm thi từ 2 - 5 nhân viên y tế để tăng cường phòng trường hợp bất thường xảy ra. Ảnh: Mỹ Hà
Năm nay, công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi được đặc biệt chú trọng. Ngoài lực lượng y tế tại chỗ, ngành Y tế yêu cầu các địa phương bổ sung mỗi điểm thi từ 2 - 5 nhân viên y tế để tăng cường phòng trường hợp bất thường xảy ra. Ảnh: Mỹ Hà
Tất cả các điểm thi đều chuẩn bị phòng thi dự phòng cho những thí sinh thuộc đối tượng F2. Trong quá trình tổ chức Kỳ thi, với những phòng thi này giáo viên phải đeo găng tay trong quá trình làm nhiệm vụ. Bài thi của thí sinh sẽ được sát khuẩn trước khi đưa vào niêm phong. Kỳ thi năm nay, ngoài phòng thi  dự phòng và
Tất cả các điểm thi đều chuẩn bị phòng thi dự phòng cho những thí sinh thuộc đối tượng F2. Trong quá trình tổ chức kỳ thi, với những phòng thi này giáo viên phải đeo găng tay khi làm nhiệm vụ. Bài thi của thí sinh sẽ được sát khuẩn trước khi đưa vào niêm phong. Kỳ thi năm nay, ngoài phòng thi dự phòng, Nghệ An cũng chuẩn bị 21 điểm thi dự phòng và huy động thêm lực lượng giám thị ở các phòng Giáo dục và Đào tạo để làm giám thị dự phòng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Mỹ Hà

Lịch thi và các mốc thời gian dự kiến như sau:

Ngày 6/7: Thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót, nghe phổ biến quy chế thi;

Ngày 7/7: Thí sinh thi môn Ngữ văn và Toán;

Ngày 8/7: Thí sinh thi bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ;

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.