Các trường mầm non trả lại tiền học phí thu vượt quy định

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung mà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND thành phố Vinh thực hiện sau khi phát hiện một số sai phạm trong quá trình thu học phí học sinh mầm non.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ra Văn bản số 2237/SGDĐT - TTr ngày 1/11/2017 về việc đề nghị xử lý kết quả kiểm tra thực hiện các khoản thu chi đầu năm học 2017 - 2018 tại Thành phố Vinh.

Trong văn bản này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các trường Mầm non Quang Trung 1, trường Mầm non Đội Cung trả lại khoản vượt quy định tại Quyết định số 89/2016/QĐ - UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 (thu học phí 7 ngày tựu trường từ 23 - 30/8/2017).

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan vì thực hiện thu, chi, quản lý tài chính chưa đảm bảo theo quy định. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, yêu cầu các trường mầm non trên địa bàn đã thu vượt khoản thu phải trả lại cho phụ huynh học sinh.

Giờ học của học sinh Trường Mầm non Quang Trung 1. Ảnh: SH
Giờ học của học sinh Trường Mầm non Quang Trung 1. Ảnh: SH

Liên quan đến sự việc này, trước đó, ngày 26/10/2017, Báo Nghệ An điện tử đã có bài viết “Nhiều trường mầm non Thành phố Vinh thu học phí trái quy định”. Qua đó đã phản ánh từ ngày 23 - 30/8 mặc dù đã trong thời điểm tựu trường theo Quyết định của UBND tỉnh nhưng Trường Mầm non Hưng Dũng 1, Trường mầm non Hưng Lộc và nhiều trường mầm non khác trên địa bàn Thành phố Vinh vẫn tổ chức thu học phí học sinh theo mức học phí ngày nghỉ. Với mức học phí này, học sinh phải đóng số tiền học mỗi ngày nhiều gần gấp 3 so với quy định.

Một trong những nguyên nhân khiến các trường “vượt rào” thu trái phép là căn cứ vào Quyết định số 5642/UBND - TCKH & GDĐT của UBND Thành phố Vinh về việc: Thực hiện các khoản thu, chi năm học 2017 - 2018 trong các cơ sở giáo dục. Trong văn bản này, Thành phố Vinh cho phép các trường tổ chức tựu trường trong tháng 8 sẽ được tính bằng “thu tiền học vào ngày nghỉ”.

Hiện, qua tìm hiểu, mặc dù việc sai phạm đã khá rõ ràng nhưng các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Vinh vẫn chưa thực hiện chi trả lại tiền học phí cho phụ huynh. Thời điểm đó, toàn Thành phố có gần 26.000 học sinh mầm non và ít nhất 50% học sinh ở các trường đã tựu trường và đóng mức học phí 35.000 đồng/ngày (trong khi đó theo Quyết định 89, mức học phí ở địa bàn Thành phố Vinh là từ 190.000 đồng - 250.000 đồng/tháng - tùy theo địa bàn)./.

P.V

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.