Các trường THCS ở Nghệ An phun thuốc khử trùng chuẩn bị đón học sinh trở lại

Thành Cường - Mai Giang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Để đón học sinh trở lại trường, các trường học cũng đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, phun độc khử trùng và chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo tốt nhất công tác an toàn vệ sinh trường học.
Ảnh: Thành Cường
Sáng ngày 7/3, trường THCS Lê Mao tiến hành phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường chuẩn bị đón học sinh. Các nhân viên tiến hành phun khử trùng ở phòng học, hành lang, các không gian sinh hoạt chung và toàn bộ khuôn viên nhà trường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Để đón học sinh trở lại trường, nhà trường học cũng đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo tốt nhất công tác an toàn vệ sinh trường học. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Bên cạnh các bồn rửa tay đều dán hướng dẫn rửa tay 6 bước theo khuyến cáo của Bộ Y tế cho học sinh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại cổng trường, hành lang và những điểm sinh hoạt chung, dung dịch sát khuẩn được đặt sẵn. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Khẩn trương lắp đặt thêm đầy đủ hệ thống rửa tay, bố trí đủ hệ thống nước sạch rửa tay bằng xà phòng. Đồng thời, mỗi lớp học trang bị ít nhất 1 lọ rửa tay diệt khuẩn khô. Ảnh: Thành Cường
Trung tâm y tế Diễn Châu đã đưa về  hơn 100kg hóa chất khử trùng, tiến hành làm vệ sinh môi trường, tổ chức phun tẩy trùng trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ.
Tại Diễn Châu, Trung tâm Y tế huyện đã đưa về hơn 100kg hóa chất khử trùng, tiến hành làm vệ sinh môi trường, tổ chức phun tẩy trùng trường lớp, các thiết bị dạy học và khuôn viên trường học. Ảnh: Mai Giang
Nhiều trường học cũng đã chủ động mua thêm dung dịch cloramin B để phun, đảm bảo các điều kiện về phòng dịch bệnh cho học sinh, đồng thời huy động đông đảo phụ huynh tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường.
Nhiều trường học cũng đã chủ động mua thêm dung dịch cloramin B để phun, đảm bảo các điều kiện về phòng dịch bệnh cho học sinh, đồng thời huy động đông đảo phụ huynh tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Mai Giang
Cùng với đó, Ngành giáo dục huyện chỉ đạo các đơn vị trường học thường xuyên cập nhật, thông tin dịch bệnh hàng ngày. Tăng cường công tác truyền thông, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh. Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo với cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.
Sau 1 tháng nghỉ học, thứ 2 (ngày 9/3), các trường THCS trên địa bàn tỉnh sẽ mở cửa để đón học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: Mai Giang

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.