Các ứng dụng điện thoại giúp phụ nữ tránh các hành vi quấy rối

Phụ nữ Ấn Độ giờ đây có thể cảm thấy an toàn hơn tại nơi công cộng bằng việc gửi tin báo các hành vi quấy rối tình dục thông qua các ứng dụng mới trên web và điện thoại để xin giúp đỡ.
Phụ nữ Ấn Độ kêu gọi chống quấy rối tình dục. Nguồn: AP
Phụ nữ Ấn Độ kêu gọi chống quấy rối tình dục. Nguồn: AP

Ông Supreet Singh thuộc Quỹ từ thiện Red Dot đã xây dựng ứng dụng SafeCity khuyến khích phụ nữ tại 11 thành phố ở Ấn Độ thông tin về các hành vi không đúng mực với nữ giới và đánh dấu những điểm nóng thường xuất hiện hành vi này.

Phát biểu tại một hội nghị thường niên của Quỹ Thomson Reuters, ông Singh cho hay ứng dụng SafeCity hạn chế sự chú ý của dư luận nhằm vào các nạn nhân, mà thay vào đó tập trung vào những khu vực thường xảy ra các vụ quấy rối tình dục, qua đó có hành động kịp thời.

Theo những người tham gia chiến dịch chống hành vi quấy rối phụ nữ, những khu vực bị coi là điểm nóng của các vụ quấy rối phụ nữ tại Ấn Độ là những con đường ít ánh sáng, góc phố, phương tiện giao thông công cộng đông người, khu vực xung quanh nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe và công viên.

Ông Singh cho biết thêm các ứng dụng như SafeCity, My Safetipin and Himmat đảm bảo bảo mật dữ liệu của những người cung cấp thông tin với nhà chức trách về các vụ quấy rối. Cảnh sát tại nhiều thành phố của Ấn Độ như New Delhi, Gurgaon hay Chandigarh khuyến khích phụ nữ nước này sử dụng các ứng dụng trên, qua đó bảo vệ chính mình và phụ nữ khác.

Theo khảo sát của hãng tin Reuters, an toàn là mối quan ngại lớn nhất đối với những phụ nữ khi sử dụng giao thông công cộng và tư nhân, trong khi việc cải thiện các điều kiện an toàn cho phụ nữ tại các thành phố được chú trọng trên toàn cầu.

Thống kê của chính phủ Ấn Độ cho thấy các vụ phạm tội nhằm vào phụ nữ nước này đã tăng hơn 80% trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2016./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.