Các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga

Các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán với Nga, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như đảm bảo an ninh, vẫn không thay đổi, Tổng thống Zelensky ngày 27/3 khẳng định.

“Một vòng đàm phán mới đang ở phía trước, vì chúng tôi mong muốn hòa bình. Ưu tiên của chúng tôi trong các cuộc đàm phán đã được nêu rõ. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là điều không thể nghi ngờ gì. Các đảm bảo an ninh đối với Ukraine là điều bắt buộc. Mục đích của chúng tôi cũng rất cụ thể: Hòa bình và khôi phục cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt”, ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video được đăng tải trên Telegram.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: EPA
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: EPA

Trước đó, trả lời báo giới qua cuộc gặp trực tuyến, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập như một phần trong thỏa thuận hòa bình với Nga. Tuy nhiên, một thỏa thuận như vậy phải do bên thứ ba đảm bảo và cần được đưa ra trưng cầu ý dân tại Ukraine.

Cùng ngày, trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, người dẫn đầu đoàn đàm phán Nga nói rằng, hai bên sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào ngày 29-30/3.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, Tổng thống Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Putin đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.