Các xã vùng cao biên giới sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm
Thành Cường•11/03/2026 21:00
Ở những bản làng xa xôi nơi biên viễn Nghệ An, dù địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, nhiều bản chưa có điện lưới quốc gia, các điểm bầu cử sớm vẫn được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri vùng cao được thực hiện đầy đủ, trang nghiêm trong “ngày hội non sông”.
Đưa thông tin bầu cử đến từng nếp nhà nơi bản xa
Cách trung tâm xã Mường Quàng hơn 20km đường đồi núi, bản Nậm Xài hiện ra như một “ốc đảo” lọt thỏm giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An. Ở nơi sóng điện thoại còn chập chờn, con đường độc đạo thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử vẫn diễn ra khẩn trương.
Với 298 cử tri, Nậm Xài là một trong hai bản của xã Mường Quàng được tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3/2026.
Tổ bầu cử bản Nậm Xài thông tin về cuộc bầu cử với cử tri Vi Thị Ọt, 93 tuổi. Ảnh: Thành Cường
Từ sáng sớm, khi sương vẫn còn phủ mờ những mái nhà sàn, đoàn công tác gồm lãnh đạo xã và tổ bầu cử bản Nậm Xài đã đến nhà cụ Vi Thị Ọt (SN 1933) - một trong những cử tri cao tuổi nhất bản để thông tin về cuộc bầu cử.
Ở tuổi 93, đôi chân đã yếu, cụ Vi Thị Ọt không còn đủ sức leo dốc đến điểm bỏ phiếu để tìm hiểu danh sách ứng cử viên. Vì vậy, cán bộ xã và những người có uy tín trong bản kiên nhẫn đọc từng cái tên, tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên bằng tiếng Thái để cụ nắm rõ trước khi thực hiện quyền công dân của mình.
Theo Bí thư Chi bộ bản Nậm Xài Vi Văn Thiệu, trong bản vẫn còn nhiều cử tri cao tuổi không biết chữ hoặc không thạo tiếng phổ thông. Vì vậy, những người có uy tín trong cộng đồng được huy động tham gia tuyên truyền, giải thích nội dung bầu cử.
“Họ chính là những ‘phiên dịch viên’ đặc biệt, giúp chuyển tải thông tin về bầu cử sang tiếng địa phương bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu để bà con nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình”, ông Thiệu cho biết.
Ban quản lý bản Nậm Xài dán khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử tại các lối đi trong bản. Ảnh: Thành Cường
Ngoài những cử tri cao tuổi, bản Nậm Xài còn có nhiều lao động đi làm ăn xa trở về quê dịp Tết Nguyên đán. Qua rà soát, toàn bản có hơn 40 cử tri đang làm việc tại các tỉnh, thành phố khác.
Ngay trong dịp Tết, các thành viên tổ bầu cử đã tranh thủ đến từng gia đình thăm hỏi, tuyên truyền và vận động bà con sắp xếp thời gian tham gia bầu cử.
Ảnh: Thành Cường
“
“Mặc dù đi làm sớm thì có thêm thu nhập, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền công dân nên quyết định ở lại quê nhà, tham gia bầu cử xong mới đi làm tiếp”
Vi Văn Thành - cử tri bản Nậm Xài, xã Mường Quàng
Vi Văn Thành vừa tròn 20 tuổi đã có 2 năm làm công nhân tại Hải Phòng. Dự định ban đầu của Thành là trở lại công ty ngay sau kỳ nghỉ Tết để ổn định công việc. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ bản tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, anh đã chủ động thay đổi kế hoạch.
Tại xã Mường Quàng, 2 bản Nậm Xài và Huồi Máy được tổ chức bầu cử sớm. Đến nay, công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu đã được rà soát kỹ lưỡng.
Khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, có sơ đồ hướng dẫn rõ ràng, khu vực y tế và các phương án bảo đảm an ninh trật tự. Các phương án ứng phó với tình huống thiên tai, sạt lở hoặc giao thông bị chia cắt cũng được xây dựng cụ thể.
Kiểm tra thông tin bầu cử tại khu vực bỏ phiếu bản Nậm Xài, xã Mường Quàng. Ảnh: Thành Cường
Tại xã Môn Sơn, có 3 điểm bầu cử sớm gồm bản Mọi, Cò Phạt và Khe Búng. Đặc biệt, 2 bản Cò Phạt và Khe Búng có 100% đồng bào dân tộc Đan Lai sinh sống, nằm sâu trong vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát.
Để vào các bản này, phải đi thuyền trên sông Giăng mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Chính vì vậy, việc tổ chức bỏ phiếu sớm được xem là giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền bầu cử của mình.
Đến thời điểm này, danh sách cử tri tại các bản đã được niêm yết đầy đủ; cơ sở vật chất, hòm phiếu và tài liệu phục vụ bầu cử cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.
Chuẩn bị chu đáo cho 55 khu vực bỏ phiếu sớm
Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có 55 khu vực bỏ phiếu sớm tại 12 xã miền núi, biên giới thuộc 31 đơn vị bầu cử.
Đây đều là những địa bàn đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt, dân cư sinh sống phân tán, việc đi lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền tại khu vực bỏ phiếu sớm. Ảnh: Mai Hoa
Trong năm 2025, khu vực miền Tây Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, khiến nhiều tuyến giao thông và công trình công cộng bị hư hỏng nghiêm trọng. Vì vậy, ngay từ sớm, tỉnh đã xây dựng các phương án tổ chức bầu cử theo nhiều kịch bản khác nhau, kể cả khi phát sinh tình huống mưa lũ hoặc giao thông bị chia cắt.
Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép Nghệ An tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại 55 khu vực bỏ phiếu.
Các điểm bỏ phiếu sớm phân bố tại 12 xã gồm: Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Tri Lễ, Mường Quàng, Môn Sơn, Châu Khê, Hữu Khuông và Tam Thái.
Việc tổ chức bỏ phiếu sớm không chỉ tạo thuận lợi cho cử tri mà còn giúp địa phương chủ động trong công tác tổ chức, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Khi ngày 13/3 đang đến gần, không khí chuẩn bị bầu cử sớm tại các bản làng vùng cao Nghệ An ngày càng khẩn trương. Từ Cò Phạt đến Khe Nà, từ Phà Xắc đến Cha Nga, bà con đang hướng về ngày hội của dân tộc với niềm tin và sự háo hức.
Người dân bản Cò Phạt treo cờ chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: H.T
Một trong những địa bàn gặp nhiều khó khăn nhất trong công tác tổ chức bầu cử sớm là xã biên giới Mỹ Lý.
Sau mùa mưa lũ năm 2025, nhiều nhà dân và công trình công cộng trên địa bàn bị hư hỏng nặng, đến nay vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Hệ thống giao thông bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều bản vẫn chưa có đường bộ kết nối với trung tâm xã.
Toàn xã Mỹ Lý có 13 điểm bầu cử, trong đó 3 điểm tổ chức bỏ phiếu sớm tại các bản Xốp Dương, Cha Nga và Nhọt Lợt.
Hiện, cả 3 bản này đều chưa có điện lưới quốc gia và chưa có sóng điện thoại. Riêng bản Cha Nga, tuyến đường dài hơn 20km từ trung tâm xã vào bản vẫn chưa khôi phục sau lũ. Việc vận chuyển tài liệu bầu cử, phiếu cử tri và hòm phiếu phải kết hợp đi bộ và đi thuyền ngược sông Nậm Nơn.
Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, đồng chí Lương Văn Bảy cho biết, việc tổ chức bầu cử tại các bản bỏ phiếu sớm gặp nhiều trở ngại do giao thông khó khăn, điện sinh hoạt chủ yếu sử dụng máy phát, thông tin liên lạc hạn chế.
Nhà cộng đồng bản Cha Nga hiện đang được trưng dụng làm lớp học tạm cho học sinh sau khi phòng học cũ bị hư hỏng vì thiên tai. Ban đầu, chính quyền xã dự định dựng nhà bạt làm điểm bỏ phiếu, nhưng người dân trong bản đã tự nguyện cho mượn nhà để tổ chức bầu cử.
Ở xã Bắc Lý, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang diễn ra khẩn trương. Nhà văn hóa bản, trường học được chỉnh trang sạch đẹp, trang trí trang nghiêm để trở thành điểm bỏ phiếu.
Bên cạnh hòm phiếu chính, các địa phương còn chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu phụ và hòm phiếu lưu động, sẵn sàng mang đến tận nơi ở của cử tri cao tuổi, người khó khăn trong đi lại hoặc các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.
Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với tổ bầu cử sớm bản Khe Nà, xã Châu Khê. Ảnh: M.H
Với sự chuẩn bị bài bản từ sớm, đặc biệt tại các xã vùng cao biên giới, Nghệ An đang từng bước hoàn thiện các khâu của công tác bầu cử, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Những lá phiếu từ các bản làng xa xôi sẽ góp phần làm nên thành công của ngày hội dân chủ – ngày hội của toàn dân tộc.
Các khu vực bỏ phiếu sớm tại Nghệ An: 55 khu vực bỏ phiếu sớm, thuộc 31 đơn vị bầu cử, tại 12 xã miền núi, biên giớigồm:Bắc Lý – Keng Đu – Mường Típ – Na Ngoi – Mỹ Lý – Huồi Tụ – Tri Lễ – Mường Quàng – Môn Sơn – Châu Khê – Hữu Khuông – Tam Thái.Thời gian bỏ phiếu sớm: Ngày 13/3/2026, sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.