Cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới ở Anh Sơn

(Baonghean) - Huyện Anh Sơn đang phấn đấu có thêm 3 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 8 xã. Từ những kết quả đã đạt được, cho thấy Anh Sơn có những cách làm hay, tạo đồng thuận cao từ các cấp uỷ chính quyền đến người dân...

Gấp rút hoàn thiện các tiêu chí

Về xóm 6, xã Hoa Sơn (Anh Sơn) đúng vào thời điểm nắng nóng gay gắt đầu mùa. Gần 12h trưa, nhưng có gần 10 công nhân vẫn nhịp nhàng trộn vữa xây nhà văn hoá. Tiếp chúng tôi trong nhà văn hoá cũ, ông Nguyễn Văn Tài – Xóm trưởng xóm 6 chia sẻ: Nhà văn hoá xóm được xây dựng từ những năm 80, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xóm quyết định xây mới nhà văn hoá với trị giá 306 triệu đồng, dự kiến quý II/2017 này sẽ hoàn thành. Để xây dựng công trình, mỗi hộ đóng 2 triệu đồng; toàn xóm có 182 hộ, trừ 10 hộ già cả, cô đơn, tất cả đều đồng tâm tham gia đóng góp. 

“Khó nhất đối với xóm là công tác vệ sinh môi trường, nhưng nhờ tập trung công tác tuyên truyền, vận động nên đã có 80% hộ dân xây hố rác gia đình ngăn nắp, sạch sẽ, tình trạng vứt rác bừa bãi hạn chế đáng kể. 

Người dân xóm 6, xã hoa Sơn đóng góp xây dựng nhà văn hoá xóm trị giá hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Thu Huyền
Người dân xóm 6, xã hoa Sơn đóng góp xây dựng nhà văn hoá xóm trị giá hơn 300 triệu đồng. Ảnh: Thu Huyền

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn cho biết, mặc dù không phải là xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm, nhưng nhận thức được những hiệu quả và sự cần thiết của xây dựng nông thôn mới, nên từ chính quyền đến người dân đồng lòng vào cuộc. Sau khi xây dựng nghị quyết chuyên đề, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, chúng tôi tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết và bắt tay vào thực hiện các tiêu chí. Nếu như năm 2015 mới đạt 9/9 tiêu chí, thì đến năm 2016 đạt 15/19 tiêu chí. Năm 2017, xã quyết tâm thực hiện 4 tiêu chí còn lại gồm: cơ sở vật chất văn hoá, chợ, làng văn hoá và môi trường, phấn đấu về đích vào quý IV.

Đối với tiêu chí mà phần quyết định thuộc về người dân như môi trường thì xã quan tâm động viên dân thực hiện; đến nay tỷ lệ người dân xây dựng hố rác tại gia rất cao, khoảng trên 80%. Xã cũng đã đưa vào quy hoạch khu xử lý rác thải tại thôn 4 và thôn 11, xã đã lấy ý kiến nhân dân và được người dân đồng thuận. Đồng thời xã Hoa Sơn đang được Nhà nước đầu tư xây dựng chợ bám Quốc lộ 7 với trị giá 7,8 tỷ đồng. Sau khi xây dựng chợ, nhà thầu tiếp tục thi công nhà văn hoá đa năng ngay khuôn viên trụ sở xã.

“Hiện nay giao thông nông thôn, nội đồng cơ bản được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi. Hệ thống hồ đập đảm bảo giữ ẩm cho vùng nguyên liệu, khi nắng hạn cần thiết có thể dùng máy bơm nước chống hạn cho cây trồng. Nhưng về lâu dài, địa phương tiếp tục xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ tưới cho vùng nguyên liệu và cây trồng cạn, đảm bảo cho công tác thủy lợi đạt mức cao hơn”- Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn cho biết thêm.

Đồ họa; Hữu Quân
Đồ họa; Hữu Quân

Một xã khác cũng quyết tâm về đích trong năm 2017 này là Lĩnh Sơn. Để đạt xã chuẩn nông thôn mới, Lĩnh Sơn cần hoàn thành 5 tiêu chí gồm: Giao thông; thuỷ lợi; điện; cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Đầu năm nay xã Lĩnh Sơn tiếp nhận 900/1.050 tấn xi măng của tỉnh cung ứng và đã triển khai thi công các tuyến đường giao thông trục thôn, xóm; hiện đang tiến hành thi công 1,3 km đường liên xã, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2017.

Cùng với hoàn thiện xây mới, nâng cấp nhà văn hoá thôn, UBND xã đang tiến hành nâng cấp xây dựng sân vận động và khu thể thao xã, nhà truyền thống, phòng kho và nhà trực phục vụ, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2017. Đối với cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tập trung xây dựng chợ Gay, phấn đấu đến quý 3/2017 xây dựng chợ Gay đạt tiêu chuẩn chợ nông thôn, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán trao đổi hàng hóa của nhân dân…

Lan tỏa những mô hình hay

Xác định vấn đề then chốt trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập người dân - vừa là mục tiêu vừa là giải pháp trong xây dựng NTM, nên huyện Anh Sơn quan tâm xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn huyện có 23 trang trại đủ tiêu chuẩn theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp - PTNT và 286 mô hình sản xuất theo hình thức gia trại ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đã xây dựng được một số mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chọn nguồn giống gia súc, gia cầm cho năng suất cao, chất lượng tốt như mô hình nuôi vịt trời sinh sản tại xã Long Sơn và Phúc Sơn; mô hình cải tạo đàn dê tại xã Hùng Sơn; mô hình chăn nuôi gà theo hướng VietGAHP tại xã Long Sơn; mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ đập tại xã Đức Sơn; mô hình nuôi đà điểu tại xã Tường Sơn. Các mô hình sản xuất đã tạo được điểm nhấn và sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Phát triển sản xuất được chú trọng nên thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, từ 15,1 triệu đồng/người/năm năm 2011, lên 22,2 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 21,5% năm 2011 xuống còn 10,69 %.

Chia sẻ về kinh nghiệm để đạt được kết quả quan trọng trong xây dựng NTM, ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết: Sau 6 năm thực hiện Chương trình, cơ bản các xã đã bám vào các nội dung, tiêu chí để phấn đấu thực hiện. Một số địa phương, đơn vị có những kinh nghiệm và cách làm hay trong quản lý, điều hành và vận động thực hiện các phong trào, huy động và lồng ghép được nhiều nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM và kết quả đạt được là rất lớn như: Hội Sơn, Tào Sơn, Hoa Sơn…

Như ở xã Tào Sơn, mặc dù không có kế hoạch về đích trong năm 2016, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã và sự đồng thuận của người dân, nên trong năm xã đã đạt thêm được 9 tiêu chí (kế hoạch là 3 tiêu chí) để trở thành 1 trong 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện năm 2016. Hay xã Hoa Sơn đạt thêm được 6 tiêu chí trong khi kế hoạch năm 2016 là 1 tiêu chí và xã đang quyết tâm về đích trong năm 2017 này.

“Quá trình thực hiện, chúng tôi cụ thể hóa và giao nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể. Mỗi phòng, ban, đơn vị liên quan chỉ đạo 3 - 4 xã đạt tiêu chí ngành mình phụ trách. Ngoài ra, huyện cũng có một số chính sách khuyến khích các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà để xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng thiết chế VHTT đạt chuẩn, 100 triệu đồng/km đường bê tông nông thôn cấp C và 75 triệu đồng/bãi xử lý rác thải tập trung. Cùng với đó, hỗ trợ mỗi khu chăn nuôi tập trung 30 triệu đồng, mỗi trang trại thành lập mới 20 triệu đồng...” – Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Sáng cho biết thêm.

Đường làng ngõ xóm ở xã Hoa Sơn (Anh Sơn) được đổ bê tông sạch sẽ. Ảnh Thu Huyền
Đường làng ngõ xóm ở xã Hoa Sơn (Anh Sơn) được đổ bê tông sạch sẽ. Ảnh Thu Huyền

Kết quả đạt được đang tạo đà cho mục tiêu xây dựng NTM của huyện Anh Sơn trong năm 2017. Đó là: phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới được UBND tỉnh công nhận (Hoa Sơn, Lĩnh Sơn và Long Sơn); các xã đã đạt chuẩn tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các nội dung, tiêu chí; các xã chưa đạt chuẩn tăng từ 1 đến 2 tiêu chí/xã; xây dựng 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của UBND tỉnh (thôn 3, xã Khai Sơn và thôn 8 ,xã Phúc Sơn); cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa được cải thiện hơn; nâng cao thu nhập và chất lượng sống của dân cư nông thôn.

Thu Huyền

tin mới

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.