Cách ly cô gái trở về từ vùng dịch Corona Hàn Quốc, đánh lừa cơ quan chức năng rồi lên mạng khoe

Bằng tài lươn lẹo, khai man, cô gái trở về từ tâm dịch Daegu (Hàn Quốc) đã thoát được cửa an ninh sân bay. Cô này còn livestream khoe "chiến tích" với bạn bè khiến nhiều người "sôi máu".

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 cô gái nghi trở về từ Daegu (Hàn Quốc) rồi trốn cách ly 14 ngày để kiểm tra virus corona khiến nhiều người bức xúc. Điều làm mọi người phẫn nộ nhất chính là việc cô ta khi "thoát" khỏi cửa hải quan còn cười cợt livestream khoe "chiến tích" vì sao mình không phải cách ly. 

Trong clip, cô gái mặc váy 2 dây màu vàng, đeo trang sức và trang điểm khá đậm đang đứng ở sân bay thản nhiên livestream khoe với mọi người việc cô vừa qua được cửa kiểm tra an ninh.

Cô này khẳng định, những người bị cách ly là những người không thông minh, còn những người thông minh như cô không bị cách ly. 

"Phụ nữ sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết cách mình nói như thế nào. Để một tí về nhà em sẽ nói lý do làm sao mà bị cách ly, sao mà không bị cách ly, em sẽ giải thích cho mọi người nghe, tại vì ở đây còn hải quan nhiều, nói người ta nghe người ta bắt em đó. Tí em về nhà tới Bình Dương em sẽ kể cho mọi người nghe từng ly từng tí nha", cô nói.

Cô gái sau khi nói dối để không phải cách li đã lên mạng livestreams.
Cô gái sau khi nói dối để không phải cách li đã lên mạng livestreams khoe thành tích.

Trong suốt livestream, cô ta luôn khẳng định mình "khôn bằng cái não", về không bị cách ly nên rất vui. Cô tiết lộ: "Trước khi về Việt Nam mình đã tìm hiểu những lúc như thế này về Việt Nam có bị cách ly hay không để học theo cách của một người nào đó thì mình sẽ ra được".

Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã khiến cư dân mạng ở Việt Nam và cả cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc phẫn nộ. Đa số cho rằng cô về Việt Nam để tránh dịch nhưng lại không tuân thủ quy định nhà nước, có thể gây ảnh hưởng tới gia đình, bạn bè và cả cộng đồng xung quanh.

Rất nhiều người sau khi xem clip đã bảo nhau cùng truy tìm cô gái này bằng được, yêu cầu cách ly, theo dõi chặt chẽ để không trở thành nguồn lây lan dịch bệnh.
Rất nhiều người sau khi xem clip đã bảo nhau cùng truy tìm cô gái này bằng được, yêu cầu cách ly, theo dõi chặt chẽ để không trở thành nguồn lây lan dịch bệnh.

Rất nhiều người sau khi xem clip đã bảo nhau cùng truy tìm cô gái này bằng được, yêu cầu cách ly, theo dõi chặt chẽ để không trở thành nguồn lây lan dịch bệnh. 

Trước sự lan truyền mạnh mẽ của cộng đồng mạng, đến chiều nay (26/2), cô gái trong clip đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

 
Hình ảnh N.Th.Th bị cách ly ở Bình Dương

Hình ảnh N.Th.Th bị cách ly ở Bình Dương

Chiều ngày 26/2, trả lời báo chí ông Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã cho cách ly tập trung cô gái khoe trốn cách ly tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cô này tên thật là N.Th.Th (28 tuổi, quê ở Kiên Giang, tạm trú tại khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương).

Theo ông Hà, vào trưa nay Th. đã được đưa đến trung tâm y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh Bình Dương.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.