Cách Obama dạy con gái thành lãnh đạo

"Những gì chúng tôi cố gắng truyền đạt trong suốt cuộc đời của bọn trẻ là mỗi người đều phải có trách nhiệm", Obama nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dạy các con gái đức tính của nhà lãnh đạo với quan điểm rất rõ ràng. Trong cuộc trao đổi với Bill và Melinda Gates tại sự kiện của Gates Foundation ngày 20/9, ông đưa ra ba lời khuyên mà gia đình luôn dùng để định hình tính cách lãnh đạo của hai con. 

1. Có trách nhiệm

"Những gì chúng tôi cố gắng truyền đạt trong suốt cuộc đời của bọn trẻ là mỗi người trong chúng ta đều phải có trách nhiệm. Khi còn nhỏ, trách nhiệm của chúng cũng nhỏ, chẳng hạn Hãy nói khi nào con muốn dùng bô nhé. Khi lớn lên, trách nhiệm của mỗi người cũng sẽ tăng lên", cựu tổng thống cho biết. 

cach-obama-day-con-gai-thanh-lanh-dao

Vợ chồng Obama có cách dạy con khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh đó, ông muốn Malia và Sasha biết rằng có trách nhiệm là một đặc ân to lớn. Đó là những gì đánh dấu bạn đã trưởng thành, khiến những người khác tin tưởng. Khi xây dựng được danh tiếng cho bản thân, bạn sẽ giúp cải thiện cuộc sống của những người khác. 

Vợ chồng Obama mong con thấm nhuần những giá trị cơ bản, bao gồm lòng tốt, sự quan tâm, sự đồng cảm và luôn chăm chỉ làm việc. 

"Đó là những công cụ giúp hình thành thế giới xung quanh theo cách khiến bản thân cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi khuyến khích bọn trẻ rằng đó không phải nhiệm vụ của người khác, đó là nhiệm vụ của các con", Obama nói. 

2. Tìm cách đóng góp phù hợp với thế mạnh

Cựu tổng thống giải thích con gái ông có những điểm mạnh và tính khí khác nhau, có nghĩa chúng sẽ chọn những con đường khác nhau để tạo ra sự thay đổi. 

"Nếu là kỹ sư giỏi, bạn không cần thuyết trình. Bạn có thể tạo ra một ứng dụng cho phép khuếch đại một thứ gì đó thực sự có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Nếu thích chăm sóc mọi người, bạn không cần ra ngoài và lãnh đạo một cuộc biểu tình. Bạn có thể hướng dẫn trẻ em hoặc bận rộn tại phòng y tế địa phương", ông Obama nêu quan điểm. 

Điều ông muốn nhấn mạnh là các con có rất nhiều cách để đóng góp cho xã hội. 

3. Tính bền bỉ là chìa khóa

"Bạn phải kiên trì. Tôi luôn nói với mọi người rằng công việc ban đầu là nhà tổ chức cộng đồng ở Chicago đã dạy tôi rất nhiều điều, nhưng tôi không thành công rực rỡ khi ở đó. Chúng tôi đã mang đến một số công viên công cộng, thiết lập chương trình đào tạo nghề cho những ai mất việc. Dù vậy, những cộng đồng này không biến đổi một cách đột ngột. Những vấn đề tồn tại vẫn rất lớn. 

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm đó, tôi dần có khả năng phát triển. Tôi nghĩ chúng ta thường thiếu kiên nhẫn vì sự thay đổi không giống tưởng tượng, đôi khi rất khó nhận ra. Và chúng ta cảm thấy thất vọng, rồi nản lòng", cựu tổng thống giải thích những gì vợ chồng ông không ngừng nhắc nhở con. 

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.