CAF tước ngôi vương của Senegal, trao chức vô địch AFCON 2025 cho Morocco

Thành Vinh18/03/2026 10:00

Sau 57 ngày điều tra, CAF chính thức xử thua Senegal 0-3 do hành vi bỏ sân trong trận chung kết, qua đó trao lại danh hiệu vô địch cho đội chủ nhà Morocco.

Một quyết định chấn động vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đưa ra vào tối thứ Ba, khi cơ quan này chính thức đảo ngược kết quả trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025. Đúng 57 ngày sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chức vô địch đã được trao lại cho đội chủ nhà Morocco với tỷ số xử thắng 3-0, đồng nghĩa với việc Senegal chính thức bị tước ngôi vương.

Danh hiệu vô địch của Senegal được trao lại cho Morocco.
Danh hiệu vô địch của Senegal được trao lại cho Morocco.

Màn đình công định mệnh tại Prince Moulay Abdallah

Ngược dòng thời gian trở lại ngày 18 tháng 1 tại sân vận động Prince Moulay Abdallah, trận chung kết giữa Morocco và Senegal đã diễn ra trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Bước ngoặt xảy ra ở những phút bù giờ hiệp hai khi Senegal bị từ chối một bàn thắng có thể định đoạt trận đấu, ngay sau đó họ lại phải chịu một quả phạt đền từ phía trọng tài.

Bất mãn với các quyết định này, HLV trưởng Senegal, ông Pape Thiaw, đã có hành động gây tranh cãi nhất lịch sử giải đấu: xúi giục các cầu thủ rời khỏi sân cỏ để phản đối. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, chỉ duy nhất đội trưởng Sadio Mane ở lại trên sân. Trận đấu bị gián đoạn hơn 15 phút, kéo theo những cuộc ẩu đả trên khán đài giữa cổ động viên hai đội.

Mặc dù sau đó các cầu thủ Senegal đồng ý trở lại thi đấu, Brahim Diaz của Morocco đá hỏng quả phạt đền và Pape Gueye ghi bàn thắng duy nhất ở phút 94 trong hiệp phụ giúp Senegal thắng 1-0 trên sân cỏ, nhưng hành vi bỏ dở trận đấu trước đó đã trở thành cái bẫy pháp lý khiến họ mất tất cả.

Phán quyết lịch sử dựa trên quy định AFCON

Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Morocco (FRMF) đã đệ đơn khiếu nại lên CAF và FIFA. HLV Walid Regragui khi đó đã gọi hành động của đối thủ là "đáng xấu hổ". Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người trực tiếp dự khán trận đấu, cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt hành vi bỏ dở trận đấu là không thể chấp nhận được.

Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, Ủy ban Kháng cáo của CAF đã đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên các điều khoản kỷ luật nghiêm ngặt:

  • Vi phạm Điều 82: Senegal bị xác định rời sân trước khi trận đấu kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài.
  • Áp dụng Điều 84: Đội vi phạm quy định về bỏ trận sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3.

Phán quyết này là cuối cùng và bác bỏ mọi nỗ lực kháng cáo từ phía Liên đoàn bóng đá Senegal.

Phản ứng dữ dội từ hai chiến tuyến

Quyết định tước cúp đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong nội bộ tuyển Senegal. Mặc dù Liên đoàn bóng đá nước này chưa đưa ra thông cáo chính thức, nhưng họ đã có động thái thách thức khi đăng tải lại đoạn video ăn mừng chức vô địch trên xe buýt mui trần.

Trên các nền tảng mạng xã hội, các tuyển thủ Senegal đồng loạt thể hiện sự mỉa mai. Ngôi sao Ismaila Sarr đăng tải loạt biểu tượng cười cợt, trong khi hậu vệ El Hadji Malick Diouf khẳng định đội bóng của anh mới là những nhà vô địch thực thụ. Thủ môn Yehvann Diouf và Moussa Niakhate thậm chí còn đưa ra những lời lẽ thách thức gay gắt đối với phán quyết này.

Ngược lại, phía Morocco bày tỏ sự hài lòng với công lý. FRMF khẳng định việc khiếu nại không xuất phát từ sự đố kỵ, mà nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm của luật lệ và sự ổn định của bóng đá châu Phi. Hiện tại, bảng vàng lịch sử AFCON 2025 đã chính thức ghi danh Morocco là nhà vô địch mới.

0 0 0
x
CAF tước ngôi vương của Senegal, trao chức vô địch AFCON 2025 cho Morocco
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO