Cải cách thủ tục hành chính công tác tư pháp, đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021.

Chiều 11/1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ảnh: Đ.C
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.C

Thực hiện 1.155 cuộc đấu giá

Năm 2020, Sở Tư pháp góp ý 351 văn bản, thẩm định 83 lượt dự thảo văn bản. Phòng Tư pháp cấp huyện đã thẩm định 70 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra 61 văn bản quy phạm pháp luật đã phát hiện 12 văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 109 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 783 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 6.776 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Trong năm đã tham mưu tổ chức 6 cuộc sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tuyên truyền các văn bản pháp luật mới đến cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với nội dung đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và tổng kết thực hiện các đề án phổ biến giáo dục pháp luật.

Hiện nay 21 đơn vị cấp huyện có 3.814 tổ hòa giải với 26.016 hòa giải viên. Tính đến tháng 11/2020 đã tiếp nhận 3.691 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành 2.572 vụ (đạt tỷ lệ 69,7%), trong đó đã hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, tạo niềm tin, uy tín trong nhân dân.

Ảnh: Đ.C
Cán bộ tư pháp xã Nghi Kim, TP Vinh giải đáp cho người dân. Ảnh: Đ.C

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm đạt nhiều kết quả. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác lý lịch tư pháp được đẩy mạnh, ngày càng tạo thuận lợi hơn cho người dân, tổ chức; đã cấp 32.523 phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích cho 818 trường hợp.

Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được tăng cường. Lĩnh vực đấu giá tài sản các tổ chức bán đấu giá tài sản được đẩy mạnh. 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện 1.155 cuộc đấu giá, 832 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, giá bán chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 867 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Cần khẳng định vai trò trong công tác thẩm định, tham mưu ban hành văn bản

Tại hội nghị, cán bộ, công chức Sở Tư pháp đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập như: Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn một số văn bản chưa phù hợp với quy định của pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa hiệu quả ở vùng sâu vùng xa; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực còn chậm; công tác xã hội hóa lĩnh vực giám định tư pháp còn gặp nhiều khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận kết quả trong năm qua mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc Sở Tư pháp đã đạt được. 

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.C

Đồng thời nêu rõ, ngành Tư pháp cần khẳng định hơn nữa vai trò trong công tác thẩm định, tham mưu ban hành văn bản, tập trung đào tạo cán bộ làm công tác văn bản phải chuyên sâu, vừa nắm rõ các quy định của pháp luật, vừa hiểu biết về đời sống kinh tế xã hội để những cơ chế chính sách được đảm bảo thống nhất, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ảnh: Đ.C
Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Hồng Vinh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân. Ảnh: Đ.C

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút lôi cuốn người dân tham gia. Thắt chặt hơn nữa việc quản lý công tác đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất, tránh hiện tượng tiêu cực xảy ra gây mất trật tự an ninh xã hội, thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đ.C

Cùng với đó, hiện nay đã thành lập Hội công chứng tỉnh Nghệ An, do đó Hội cần phát huy vai trò của mình, các tổ chức hành nghề công chứng phải liên kết với nhau thông qua phần mềm quản lý công chứng, để từ đó tránh việc công chứng hợp đồng, giao dịch trái pháp luật, ngăn ngừa rủi ro cho các công chứng viên.

Cần có sự phối hợp, gắn kết thực hiện các phần mềm trong quản lý hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, chứng thực nhằm giảm tải việc phải đến từng địa phương để xác minh, không phải đi lại nhiều lần, tìm mọi biện pháp để góp phần cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Dịp này, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 1 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 2 tập thể được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).