Cái giá của trận cầu "đinh"

(Baonghean) - Việc “sốt vé” là điều đáng mừng. Tuy nhiên Ban Tổ chức V.League nói chung và Ban Tổ chức sân Vinh đừng để cứ mỗi khi có trận “cầu đinh” diễn ra là các CĐV lại bị bắt chẹt, phải mua vé chợ đen với giá “cắt cổ” để thỏa sự đam mê của mình. 
1. Sau 2 tháng tạm nghỉ dành thời gian cho đội tuyển U23 tập trung, chiều nay (12/4), V.League 2015 bắt đầu trở lại cuộc đua. Trong khi đa số các HLV, lãnh đạo các đội bóng lo lắng các cầu thủ uể oải khó bắt nhịp trận đấu sau một kỳ nghỉ quá dài thì số đông CĐV lại háo hức, kỳ vọng về những trận cầu “đinh” sắp diễn ra. 
Người hâm mộ xếp hàng mua vé trận SLNA gặp HAGL. 	Ảnh: Internet
Người hâm mộ xếp hàng mua vé trận SLNA gặp HAGL. 
“Nóng” nhất và được chờ đợi nhất là trận đấu trên sân Vinh giữa chủ nhà SLNA gặp HAGL. Có rất nhiều lý do để người hâm mộ, giới chuyên môn chờ đợi trận đấu này diễn ra. Đó là  sự đối đầu giữa 2 lò đào tạo bóng đá nổi tiếng nhất cả nước hiện nay. Trong khi SLNA với bề dày thành tích chưa có CLB nào “qua mặt”, thì HAGL lại nổi lên với sự đầu tư “lút tầm” - có bài bản của bầu Đức. Những cầu thủ trẻ, những trụ cột tại U23 Việt Nam hiện nay cũng chủ yếu là cầu thủ HAGL và SLNA. Trận đấu này cũng là dịp để các cầu thủ trẻ bên phía HAGL lẫn SLNA chưa có dịp trổ tài tại vòng loại U23 châu Á vừa qua sẽ cố gắng thể hiện mình để kiếm một suất tham dự SEA Games 28.
Bên cạnh đó, ngôi sao sáng nhất bên phía HAGL - Công Phượng lại là người con của xứ Nghệ, từ khi anh bị chính “lò” SLNA loại ở vòng sơ tuyển thì đây là lần đầu tiên tiền đạo này có dịp trở về so tài với các bậc đàn anh trên sân Vinh. Sự thắng – thua trong trận cầu đinh này ngoài việc mỗi đội cố gắng kiếm thêm điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thì hơn tất cả là danh dự, niềm tự hào của các cầu thủ, CĐV và cả người cầm quân của các bên.
2. Chính vì sự quan tâm, kỳ vọng của người hâm mộ dành cho trận cầu “đinh” này rất cao, nên Ban Tổ chức sân Vinh đã lên kế hoạch phân phối, bán vé để tránh tình trạng phe vé hoành hành. Theo như lãnh đạo CLB SLNA cho biết thì “Chỉ với 10.000 đồng là được vào sân xem Công Phượng thi đấu” (Giá vé khán đài C - D là 10.000 đồng/vé). Nói là vậy, nhưng buổi sáng 11/4/2015, trong khi  Ban Tổ chức tuyên bố đến chiều mới mở cửa bán vé cho người hâm mộ, thì phe vé đã đứng nhan nhản khắp đường vào sân Vinh chào mời khách mua vé. Giá vé được hét cao gấp 5-10 lần so với giá gốc! Cụ thể, giá vé khán đài A giá gốc là 60.000 đồng thì được hét từ 500.000 - 600.000 đồng/vé, khán đài B là 30.000 đồng/1 vé thì được rao với giá 300.000 đồng/cặp...
 Việc “sốt vé” là điều đáng mừng. Bởi dẫu có lúc này lúc khác, người hâm mộ quay lưng lại với bóng đá, nhưng nếu như có những trận cầu hấp dẫn thì người hâm mộ lại sẵn sàng dành cho bóng đá một sự quan tâm đặc biệt. Nhưng Ban Tổ chức V.League nói chung và Ban Tổ chức sân Vinh nói riêng cũng cần phải xem lại cung cách tổ chức, phát hành, bán vé của mình. Đừng để cứ mỗi khi có trận “cầu đinh” diễn ra là các CĐV lại bị bắt chẹt, phải mua vé chợ đen với giá “cắt cổ” để thỏa sự đam mê của mình. Để rồi người hâm mộ từ chỗ háo hức sinh ra bực mình vì không mua được vé vào sân.
Đức Dũng

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.