Cái giá phải trả của kẻ tự mình đốt nhà mình

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, TAND huyện Quỳnh Lưu mở phiên xét xử công khai đối với Hồ Đức Tùng (1971) can tội “Huỷ hoại tài sản”, tuyên phạt Tùng 12 tháng tù giam buộc bồi thường cho chị Ngân hơn 21 triệu đồng.

 

Theo cáo trạng của VKSND huyện Quỳnh Lưu, khoảng 20h, ngày 19/04/2013 Tùng  ở nhà một mình tại xóm 5 (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu). Do bức xúc việc chị Bùi Thị Ngân (vợ Tùng) đã gửi đơn đến TAND huyện Quỳnh Lưu ly hôn, Tùng vào nhà chính có 3 gian lợp ngói khuân đồ đạc chất thành một đống giữa nhà châm lửa đốt.

 

Chưa dừng lại ở đó, Tùng tiếp tục chạy xuống nhà ngang, cũng khuân đồ chất trước tủ gỗ ép dùng bật ga châm lửa đốt. Trong phút chốc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, Tùng chạy ra vườn ngồi, người dân gần đó ào đến dập lửa và báo công an.

 

Lực lượng công an xã Quỳnh Tam kịp thời có mặt cùng người dân dập lửa, bảo vệ hiện trường. Sau đó, cơ quan CSĐT công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định tài sản thiệt hại là 42.500.000 đồng.

 

21h cùng ngày, Tùng đã đến công an xã Quỳnh Tam đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra đã xác định số tài sản mà Tùng huỷ hoại là tài sản chung của Tùng và chị Ngân. Chị Ngân có quyền hưởng 1/2 số tài sản mà Tùng đã huỷ hoại.

                                          Tùng bị tuyên phạt 12 tháng tù

 

Ngay khi phiên toà này kết thúc, TAND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục mở phiên xét xử ly hôn giữa Tùng và vợ. Tại phiên tòa, chị Ngân ngậm ngùi nói với chúng tôi: “Hơn 10 năm chung sống, anh ta suốt ngày rượu chè bê tha, uống rồi lại ngủ không chịu làm gì. Tôi có góp ý thì anh ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nay ly dị, cả 3 đứa con đều theo tôi, không đứa nào chịu nhận bố”.

 

Không làm chủ bản thân, quanh năm làm “đệ tử” của ma men, Tùng mất vợ, mất con, mất hết tài sản và mất luôn cả quyền công dân.

Nguyễn Phê

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.