“Cải tổ” nhiều quy trình tại kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh

(Baonghean.vn) - Đây là những nét mới tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm 2019. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của hơn 3.000 học sinh ở hai khối 9 và 11.

Những năm trước, những người ra đề thi và chấm thi sẽ do hai tổ, nhóm khác nhau thực hiện. Giáo viên ra đề thi, sau khi cách ly sẽ cùng thảo luận để cùng ra chung một đề dựa trên ma trận đề thi đã xây dựng.

Năm nay, theo quy định mới, khâu ra đề được thực hiện theo 2 vòng bốc thăm, biệt lập. Vòng 1, các giáo viên sau khi tập trung sẽ bốc thăm để phân công ra đề theo hai khối, khối 9 và khối 11.

Các thí sinh thảo luận sau khi kết thúc môn thi tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Chu Thanh
Các thí sinh thảo luận sau khi kết thúc môn thi tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Chu Thanh

Vòng 2, trước khi ra đề, các giáo viên sẽ thảo luận về cấu trúc đề thi và được bốc thăm nội dung ra đề. Tiếp đó, từng giáo viên sẽ tiếp tục được cách ly và mỗi người chỉ phụ trách ra một phần đề thi. Đề thi cuối cùng được chọn ngẫu nhiên dựa trên cơ sở các đề thi mà các giáo viên đã chuẩn bị sẵn.

Về chấm thi, theo quy định của năm 2019, bài thi của học sinh sau khi thi xong, sẽ được rọc phách và niêm phong. Sau đó, sẽ trực tiếp gửi vào cho tổ ra đề trực tiếp chấm thi. Ngành cũng sẽ không thành lập thêm tổ chấm thi như những kỳ thi trước.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Với hình thức mới này, Sở Giáo dục và Đào tạo hi vọng sẽ có một kỳ thi trung thực, khách quan, tránh được tình trạng “giáo viên ra đề thiên vị cho học sinh của trường mình hoặc tránh được việc ưu tiên, gửi gắm trong quá trình chấm thi”.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, việc mỗi giáo viên ra đề chỉ phụ trách một phần đề thi sẽ tránh được tình trạng tiêu cực. Các quy trình từ lựa chọn giáo viên ra đề, chấm thi đều được thực hiện bí mật, khách quan tuyệt đối. 

Mặc dù đây là năm đầu tiên tổ chức nhưng hình thức chấm thi mới được khá nhiều giáo viên, phụ huynh đồng tình ủng hộ. Sau ba ngày tổ chức, đến thời điểm này, điểm thi của các thí sinh về cơ bản đã chấm xong và dự kiến đến cuối ngày mai, kết quả thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm 2019 sẽ được công bố.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.