​Cấm bàn chuyện chính trị trên giảng đường đại học

Theo quy định mới ban hành tại Israel, các giảng viên không được phép thảo luận về chính trị tại giảng đường hay công khai ủng hộ những phong trào tẩy chay chính trị.

Bộ trưởng giáo dục Israel, ông Bennett - Ảnh: Ynetnews
Bộ trưởng giáo dục Israel, ông Bennett - Ảnh: Ynetnews

Theo trang tin Ynetnews (Israel) quy định mới về đạo đức này do Bộ trưởng giáo dục Naftali Bennett yêu cầu xây dựng. Bộ trưởng giáo dục Israel muốn áp dụng lệnh cấm này tại tất cả các trường cao đẳng và đại học trên cả nước.

Cụ thể, các giảng viên đại học Israel sẽ bị cấm trình bày những quan điểm của họ với sinh viên về các vấn đề chính trị, ngoại trừ trong các giờ học chuyên môn liên quan như khoa học chính trị.

Cùng với đó, ông Naftali Bennett cũng cho biết các giảng viên đại học không được phép kêu gọi phong trào tẩy chay chống lại tổ chức học thuật nơi họ đang làm việc.

Bên cạnh đó, các cơ sở học thuật cũng bị cấm liên lạc với các nhóm, tổ chức có liên quan tới hoạt động chính trị. Cụ thể mỗi đơn vị cần triển khai áp dụng quy định mới này và giám sát hoạt động chính trị của các nhân viên tại tổ chức của họ.

Những người vi phạm sẽ bị khiển trách hay nhận một hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Tuy nhiên bất chấp quy định mới này, nhiều giảng viên tại Israel cho biết họ sẽ không tuân thủ điều đó.

Tháng 12 năm ngoái, sau khi ông Bennett yêu cầu giáo sư Kasher soạn thảo điều luật đạo đức mới này, nhiều cán bộ giảng dạy cao cấp đã kêu gọi ông Kasher từ chối đề nghị của Bộ trưởng giáo dục Bennett.

Hàng trăm giảng viên đại học đã cùng ký vào đơn kiến nghị phản đối việc chính phủ Israel can thiệp vào những vấn đề của giới học thuật.

Theo TTO

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.