Cảm động với bản cover “Tết xa nhà” của chàng sinh viên người Nghệ

(Baonghean.vn) - Mới đây, chàng trai có nick name Thái Quỳnh tung lên mạng xã hội một bản cover có tên “Tết xa nhà”. Ngay lập tức, bản cover này nhận được hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Từ lâu, nickname “Thái Quỳnh” không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Đó là Lê Văn Quỳnh - sinh viên năm cuối ngành Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, quê ở Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Trước bản cover “Tết xa nhà” Quỳnh đã từng gây sốt với hàng loạt bản cover nhạc Việt, như: Buồn của anh (Đạt G), Chưa bao giờ (Trung Quân), Phía sau 1 cô gái (Soobin Hoàng Sơn), Yêu 5 (Rhymastic),…

Gần đây, chàng trai ĐH SP Kỹ thuật Vinh tiếp tục làm điên đảo cộng đồng mạng khi tung ra bản cover “Tết xa nhà”. Sau 3 ngày, bản cover nhận được gần 40 nghìn lượt xem, hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận như: “Nghe bài hát thấy lòng buồn và nhớ nhà quá”, “Tết này con không về được mẹ ơi”, “Giọng hát ngọt ngào, hấp dẫn người nghe”, “Tôi là một người con xa quê, sau nghe bài hát này đã khóc”,…

Nói về ý tưởng cover bài hát “Tết xa nhà”, Lê Văn Quỳnh cho biết: “Gần đến Tết nên mình muốn cover một bài hát để dành tặng cho những người xa quê, phải đón Tết ở xa. Mình cũng có nhiều người bạn hiện đang đi du học ở nước ngoài, các bạn có gọi điện về bảo rất nhớ nhà, nhớ Tết quê. Nên mình quyết định cover bài "Tết xa nhà" để gửi tặng”.  

Ngoài giọng hát hay, Quỳnh còn sở hữu khuôn mặt ưa nhìn. Ảnh NVCC
Ngoài giọng hát hay, Quỳnh còn sở hữu khuôn mặt ưa nhìn. Ảnh NVCC
Sinh ra trong một gia đình không có ai theo âm nhạc, nhưng Quỳnh được thiên phú cho giọng hát ấm áp, ngọt ngào và hấp dẫn người nghe. 

Trên trang cá nhân Facebook của Quỳnh hiện có hơn 10.000 lượt theo dõi. Mỗi lần Quỳnh tung ra bản cover mới, thì ngay lập tức nhận được rất nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Hiện tại, Quỳnh là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ tự do tại TP. Vinh và Hà Tĩnh. Dự kiến, sắp tới Quỳnh sẽ cho ra một MV nhân ngày 14/2 (Valentine) với những cảnh quay hứa hẹn rất độc đáo và hấp dẫn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.