Cấm mặc bikini, cầm túi ni-lông, xây lâu đài cát khi đi du lịch

Mặc bikini ở Bali, xây lâu đài cát ở Boracay hay ăn uống trên đường phố ở Florence sẽ bị cấm trong thời gian tới.
Cấm mặc bikini, cầm túi ni-lông, xây lâu đài cát khi đi du lịch ảnh 1

Bali (Indonesia): Cấm bikini

Hòn đảo du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Indonesia mới đây đã ban hành quy định hạn chế du khách mặc bikini đi lại tự do trên bãi biển. Hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường này lại trở nên phản cảm ở Bali bởi có nhiều ngôi đền nằm ngay sát biển, nhiều du khách thản nhiên ăn mặc thiếu vải, tạo dáng tự do ngay phía trước công trình linh thiêng.

Quy định này được ban hành cuối năm 2018, nhằm hạn chế sự xâm phạm của du khách đối với chốn tâm linh, có ý nghĩa quan trọng đối với người dân địa phương. 

Cấm mặc bikini, cầm túi ni-lông, xây lâu đài cát khi đi du lịch ảnh 2

Ko Samet (Thái Lan): Cấm túi ni-lông

Hòn đảo Ko Samet ở xứ sở chùa Vàng có một lệnh cấm mang tính chất bảo vệ môi trường, đó là cấm sử dụng túi ni-lông.

Nếu vi phạm, bạn có thể bị phạt. Nguồn cơn của luật cấm này là tình trạng của hòn đảo một thời gian bị du khách tàn phá. Hòn đảo đón 1.500 du khách mỗi ngày, mang lại nguồn lợi kinh tế rất lớn. Nhưng sau khi mỗi đoàn khách rời đi, các công viên quốc gia, bãi biển đều ngập chìm trong túi ni-lông, chai lọ và nhiều loại rác thải.

Cấm mặc bikini, cầm túi ni-lông, xây lâu đài cát khi đi du lịch ảnh 3

Boracay (Philippines): Cấm xây lâu đài cát

Hẳn du khách khắp nơi trên thế giới còn nhớ thời điểm hòn đảo thần tiên này tuyên bố đóng cửa không đón khách vì quá ô nhiễm. Sau 6 tháng được áp dụng nhiều biện pháp làm sạch làn nước biển và bãi cát, chính phủ nước này đã tốn đến 20 triệu USD.

Để tình trạng không lặp lại, khi mở cửa trở lại, nhà chức trách đã đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt như không hút thuốc, uống rượu hay ăn uống trên bờ biển để giảm thiểu lượng rác thải xả ra biển và bảo tồn tối đa cảnh quan thiên nhiên. Thậm chí, các em nhỏ cũng không được phép xây lâu đài cát để tránh ảnh hưởng đến bãi cát tự nhiên. 

Cấm mặc bikini, cầm túi ni-lông, xây lâu đài cát khi đi du lịch ảnh 4

Rome (Italy): Cấm rửa chân ở đài phun nước

Kể từ tháng 1 năm nay, khu vực trung tâm thủ đô Italy đã thực hiện một số quy định nhằm ngăn chặn sự phá hoại của du khách với các công trình lịch sử, đồng thời giảm tiếng ồn và ô nhiễm không khí do khách du lịch gây ra.

Chính quyền Rome đưa ra lệnh cấm với các hành động như phá hoại bức tường Colosseum hay rửa chân ở đài phun nước.

Cấm mặc bikini, cầm túi ni-lông, xây lâu đài cát khi đi du lịch ảnh 5

Florence (Italy): Cấm ăn trên đường

Thành phố này đón hơn 10 triệu du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới ghé thăm mỗi năm. Florence luôn ngập tràn khách du lịch ăn uống, nghỉ ngơi dọc các con phố.

Chính quyền nhận ra hành vi này có ảnh hưởng xấu đến diện mạo của thành phố. Do đó, từ năm 2018, việc ngồi trên cầu thang và ăn uống trở nên bất hợp pháp. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ áp dụng ở 4 đường phố trung tâm. Nếu phạm luật, bạn bị phạt 500 USD.

Cấm mặc bikini, cầm túi ni-lông, xây lâu đài cát khi đi du lịch ảnh 6

Hà Lan: Cấm dùng điện thoại khi đạp xe

Ở Hà Lan, người đi xe đạp không được phép nói chuyện điện thoại. Quy định này liên quan tới nhiều du khách bởi trải nghiệm thuê xe đạp, thong dong dạo qua các con phố cổ ở thủ đô Amsterdam và nhiều thành phố khác trở nên rất phổ biến.

Giờ đây, du khách thuê xe đạp phải dừng xe nếu muốn nghe điện thoại, nếu không sẽ bị phạt 250 USD. Trước đây, việc nói chuyện trong khi lái ôtô mới bị coi là phạm luật nhưng từ tháng 7 sắp tới, quy định này áp dụng cho cả xe đạp. Lý do đơn giản là số vụ tai nạn tăng cao.

Cấm mặc bikini, cầm túi ni-lông, xây lâu đài cát khi đi du lịch ảnh 7

Venice (Italy): Đi đâu cũng phải mua vé

Người dân địa phương Venice luôn cảm thấy phiền phức vì khách du lịch. Họ than phiền rằng khách đông tới mức họ không đi làm, hay ra khỏi nhà được.

Đó là lý do từ ngày 1/5 tới, du khách sẽ phải trả phí 3 USD/ngày nếu muốn vào thăm khu phố cổ, nếu trốn vé, bạn sẽ bị phạt tới 450 USD. Những người thuê phòng ở khu phố này sẽ không phải trả vé vào cửa, tuy nhiên, họ phải đóng thuế du lịch.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.