Campuchia hé lộ khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn gần biên giới Việt Nam
Ngay trước thềm Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến (ICCOS), chính quyền Phnom Penh đã cho báo chí quốc tế tham quan một cơ sở lừa đảo vừa bị triệt phá - nơi phát hiện tiền giả và mô hình đồn cảnh sát giả - nhằm khẳng định cam kết đối phó với ngành công nghiệp tội phạm mạng quy mô tỷ USD.

Lộ diện khu phức hợp 120ha - “đại bản doanh” lừa đảo
Trước khi Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo sử dụng công nghệ diễn ra tại Phnom Penh ngày 23-24/9, giới chức Campuchia đã tổ chức cho đại diện hàng chục hãng tin quốc tế tham quan một khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn trên khu đất rộng 120 ha gần biên giới Việt Nam.
Tòa nhà này từng là nơi hoạt động của khoảng 20.000 đối tượng lừa đảo trong năm qua. Bên trong cơ sở bố trí hàng loạt buồng điện thoại cách âm, tiền giả mệnh giá 100 USD vương vãi trên sàn, cùng các phông nền mô phỏng đồn cảnh sát Singapore để thực hiện các cuộc gọi video mạo danh lực lượng chức năng.
Trụ sở này do Chen Zhi (Tập đoàn Prince) và Li Xiong (Tập đoàn Huione) đồng điều hành - hai đối tượng hiện đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Đại diện Ủy ban Chống Lừa đảo Campuchia cho biết, chính quyền đã đóng cửa 663 cơ sở lừa đảo (gồm 86 khu phức hợp lớn) và phong tỏa 300 triệu USD trong các tài khoản liên quan.
Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo và sự hoài nghi từ giới phân tích
Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo do Thủ tướng Hun Manet chủ trì với sự tham dự của đại diện gần 30 quốc gia - bao gồm quan chức cấp cao FBI (Mỹ) và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Sự kiện nhằm thúc đẩy cơ chế phối hợp lực lượng thực thi pháp luật xuyên biên giới.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế vẫn bày tỏ sự hoài nghi về tính bền vững của các chiến dịch này. "Mặc dù Chính phủ đã có những động thái can thiệp rõ ràng, nhưng các mạng lưới bảo kê của giới tinh hoa, các tòa nhà, hạ tầng tài chính và doanh nghiệp liên quan vẫn tồn tại và sẵn sàng hoạt động trở lại bất cứ lúc nào", ông Jacob Sims, chuyên gia phân tích tội phạm xuyên quốc gia, nhận định.
Các nhà phân tích cho rằng, sau các đợt truy quét, các băng nhóm tội phạm nhanh chóng thích nghi bằng cách xé nhỏ quy mô, chuyển sang hoạt động tại các căn hộ thuê, khách sạn hoặc xe di động. Đồng thời, nhiều vụ đột kích được cho là đã bị rò rỉ thông tin từ trước, tạo điều kiện cho các đối tượng cầm đầu kịp thời tẩu tán.
Áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế
Hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á - đặc biệt là Campuchia, Myanmar và Lào - đã gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho nạn nhân trên toàn thế giới. Giới chức Mỹ ước tính các tổ chức tội phạm mạng tại khu vực đã lừa đảo người dân Mỹ ít nhất 18,2 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2025. Trong bối cảnh này, Mỹ đã áp đặt các biện pháp hạn chế thị thực đối với 32 cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Prince.
Hiện nay, Campuchia coi lừa đảo trực tuyến là một thách thức nghiêm trọng và bản thân Campuchia cũng là nạn nhân của loại tội phạm xuyên quốc gia này. Tuy nhiên, Campuchia đã và đang thực hiện các biện pháp quyết liệt để chống lại và trấn áp tội phạm này tận gốc.


