Cán bộ hội phụ nữ năng động, nhiệt tình và trách nhiệm

(Baonghean.vn) - Với vai trò Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu), chị Trần Thị Mỹ luôn nhiệt tình với công tác hội và chăm lo đời sống của hội viên. Chị còn là một phụ nữ đảng đang, năng động, trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ thôn Thọ Thắng, chị Mỹ tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của hội các cấp phát động; thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu các kỹ năng nhằm đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt hội thường kỳ; luôn sâu sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng chị em.

Thông qua đó, vận động họ vào tổ chức và có kế hoạch quan tâm, giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn một cách kịp thời. Nhờ đó, mỗi năm chi hội  kết nạp thêm được 6 - 7 hội viên, đến nay tỷ lệ tập hợp đạt 80%.

Chị Mỹ (áo xanh) thường xuyên phối hợp với ban công an xã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên và con em hội viên
Chị Mỹ (áo xanh) thường xuyên phối hợp với ban công an xã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên và con em hội viên.

Thực hiện phong trào “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, hàng năm chị Mỹ vận động chị em hội viên tiết kiệm được 10 triệu đồng và 70 kg gạo. Hội đã bình xét cho những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lấy lãi để mua con giống phát triển sản xuất. Số gạo tiết kiệm được Hội tặng cho những hoàn cảnh già cả neo đơn, ốm đau, bệnh tật.

Để tạo điều kiện cho chị em và nhân dân trong thôn tham gia phong trào thể dục, thể thao, chị Mỹ đã vận động hội viên, bà con đóng góp 14 triệu đồng đổ bê tông làm sân bóng của khu dân cư. Trong xây dựng NTM, nhờ cách “dân vận khéo” của chị nên hội viên trong thôn đã hiến hơn 200 m2 đất, đóng góp tiền bạc, công sức làm được 820 m đường bê tông nội thôn. Nhờ đó, diện mạo thôn Thọ Thắng có bước chuyển rõ nét, đời sống nhân dân được nâng cao.

: Chị Trần Thị Mỹ thường xuyên ra bãi ngao để theo dõi sự phát triển của ngao.
Chị Trần Thị Mỹ  có 1 ha nuôi ngao ở vùng ven biển Quỳnh Thọ, mỗi năm thu  nhập trên 20 tấn ngao.

Không những nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động hội, chị Mỹ còn là một người năng động trong phát triển kinh tế hộ. Hiện nay, gia đình chị có 1 ha nuôi ngao ở vùng ven biển Quỳnh Thọ, mỗi năm bán ra thị trường trên 20 tấn ngao. Bên cạnh đó, chị tận dụng đất vườn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi hàng chục con hươu và bò thu lãi hơn 100 triệu đồng/ năm.

Với hiệu quả kinh tế của gia đình, chị đã vận động chị em mở rộng phát triển chăn nuôi và đa dạng ngành nghề dịch vụ tăng thu nhập. Chị tích cực tuyên truyền hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc mở rộng diện tích ngô lai, nuôi bò nhốt, hươu và nuôi trồng thủy sản để áp dụng vào thực tế nhằm tăng năng suất, sản lượng, giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.

Mô hình nuôi hươu của chị Trần Thị Mỹ.
Mô hình nuôi hươu của chị Trần Thị Mỹ.

Chị Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Thọ nhận xét: “Chị Mỹ là một chi hội trưởng rất năng động, đổi mới, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; điển hình trong đóng góp quỹ xây dựng mái ấm tình thương và là người tiên phong trong áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con mới vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao”.

Với những đóng góp tích cực của chị Trần Thị Mỹ nên hàng năm Chi hội phụ nữ thôn Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng đầu toàn xã, được hội xã, huyện tặng nhiều Giấy khen. Chị Trần Thị Mỹ xứng đáng là tấm gương điển hình trong công tác hội và phong trào ở địa phương.

Hồng Diện

Đài Quỳnh Lưu

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.