Cán bộ huyện đoàn ở Nghệ An xuất sắc đạt giải Tình nguyện Quốc gia

(Baonghean.vn) - Tại Hà Nội, Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và trao giải Tình nguyện quốc gia năm 2018. Anh Nguyễn Tất Hùng - cán bộ Huyện đoàn Đô Lương xuất sắc đạt giải cá nhân.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia là giải thưởng được trao hàng năm do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tổ chức, nhằm vinh danh tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Tất Hùng nhận giải tại buổi lễ . Ảnh: NVCC
Nguyễn Tất Hùng (giữa) nhận giải tại buổi lễ. Ảnh: NVCC

Vượt lên hơn 400 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét trao thưởng, anh Nguyễn Tất Hùng - cán bộ Huyện đoàn Đô Lương xuất sắc là 1 trong 10 cá nhân được trao giải lần này.

Được biết, sau khi tốt nghiệp khoa Công tác xã hội tại Trường Đại học Quy Nhơn, tháng 9/2016, Nguyễn Tất Hùng về nhận công tác tại Huyện đoàn Đô Lương, phụ trách mảng Hội - Đội. Tháng 5/2017, anh thành lập nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương”, tích cực đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, trở thành nhóm thiện nguyện tiêu biểu tại địa phương.    

Niềm vui của Nguyễn Tất Hùng khi được nhận giải Tình nguyện Quốc gia. Ảnh: NVCC
Niềm vui của Nguyễn Tất Hùng khi được nhận giải Tình nguyện Quốc gia. Ảnh: NVCC

Nguyễn Tất Hùng còn là người khởi xướng phong trào đêm nhạc thiện nguyện tại Đô Lương. Sau hơn 1 năm thành lập, nhóm "Đô Lương chia sẻ yêu thương” đã đứng ra tổ chức thành công 13 đêm nhạc thiện nguyện trên địa bàn huyện, kết hợp kêu gọi quyên góp trên dưới 1 tỷ đồng, giúp đỡ hàng chục gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Đô Lương.

Nguyễn Tất Hùng trong một đêm nhạc thiện nguyện tại Đô Lương. Ảnh: Huy Thư
Nguyễn Tất Hùng (ngoài cùng bên trái) trong một đêm nhạc thiện nguyện tại Đô Lương. Ảnh: Huy Thư

Chia sẻ sau khi được nhận giải thưởng của Trung ương đoàn, Nguyễn Tất Hùng cho biết: "Tôi thật vinh dự và vui mừng khi được nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2018. Đây là nguồn động viên lớn để tôi cố gắng hơn nữa trên chặng đường sắp tới, trân trọng cảm ơn tất cả mọi người”. Anh Hùng cũng cho biết, anh sẽ dành toàn bộ tiền thưởng của giải Tình nguyện Quốc gia là 5 triệu đồng để mua áo tặng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.