Cán bộ không gương mẫu thì khó qua mắt người dân

Theo Lại Hoa (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
"Cán bộ, đảng viên không nêu gương, không chấp hành nghiêm các quy định pháp luật thì có thể là qua mắt được cấp trên nhưng không thể qua mắt được người dân".
Với nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong năm 2022 là động viên nhân dân thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát quả dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh.

Đặc biệt, MTTQ sẽ tổ chức giám sát sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có những trao đổi về lĩnh vực này.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

PV: Thưa ông, để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì những định hướng trọng tâm của công tác Mặt trận trong năm 2022 là gì?

Ông Lê Tiến Châu: Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong năm 2022 chúng tôi tiếp tục có những định hướng mới, trong đó tập trung đồng hành cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp để thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về phục hồi kinh tế, theo một chiến lược mới là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát quả dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tập trung phát động phong trào thi đua thiết thực để phục hồi, phát triển kinh tế. Trong thực hiện Nghị quyết của 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ hai, tập trung vào công tác giám sát và phản biện xã hội với cách làm và sự lựa chọn phù hợp khả năng của mình, chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề người dân, doanh nghiệp, bức xúc và để qua giám sát phản biện đó báo cáo với Đảng phối hợp cùng chính quyền giải quyết những bức xúc của người dân.

Thứ ba, chúng tôi đổi mới công tác tổng hợp, tập hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân để phản ánh với Đảng và đặc biệt là sẽ trình bày những ý kiến kiến nghị đó ở các diễn đàn của Quốc hội, trên cơ sở đó có những giải pháp tháo gỡ, giải quyết những yêu cầu đặt ra.

Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên để phát huy được sức mạnh của cả hệ thống và phát huy được sức mạnh của 48 thành viên, tạo ra một sức mạnh tổng hợp trong công việc.

PV: Vậy cụ thể Mặt trận sẽ tiếp tục vận động nhân dân thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát quả dịch bệnh Covid-19 như thế nào?

Ông Lê Tiến Châu: Chúng tôi tiếp tục đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chiến lược mới của Chính phủ, thích đến an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, bằng cách người dân không thể lơ là chủ quan được, vì diễn biến dịch bệnh sẽ còn rất phức tạp. Nếu người dân không ý thức tự bảo vệ mình, không thực hiện đầy đủ 5K + vaccine thì các chiến lược sẽ gặp những khó khăn. 

Thứ hai nữa là chúng tôi phát động các phong trào thi đua các cuộc vận động để người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia phục hồi kinh tế, phát huy tối đa Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ. Trong chức năng, nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động giám sát, để nhận diện, phát hiện ra những điểm nghẽn, những khó khăn trong quá trình triển khai, để phản ánh với Đảng với chính quyền các cấp cùng tháo gỡ.

PV: Những năm qua MTTQ Việt Nam đã phát huy ngày càng rõ nét hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Năm 2022, MTTQ Việt Nam sẽ có giải pháp gì để tiếp tục thể hiện vai trò này, thưa ông?

Ông Lê Tiến Châu: Điều quan trọng là thường xuyên có những hình thức phù hợp để nắm bắt được tình hình nhân dân, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, bức xúc của người dân và doanh nghiệp để từ đó báo cáo với các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, chúng tôi giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Mặt trận còn tổ chức các hoạt động đối thoại của cấp ủy chính quyền với người dân, tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu HĐND các cấp một cách thường xuyên hơn chứ không phải là trước và sau kỳ họp.

Chúng tôi sẽ lựa chọn những vấn đề bức xúc nổi cộm xảy ra ở các địa phương, các vụ việc có nguy cơ hình thành những điểm nóng. Trong nội dung giám sát còn đưa ra một chuyên đề giám sát việc nêu gương việc chấp hành điều lệ Nghị quyết của Đảng đối với cán bộ và đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt.

PV: Một nội dung đáng chú ý được MTTQ tập trung giám sát trong năm 2022 đó là giám sát sự dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Vậy Mặt trận sẽ phát huy vai trò của nhân dân như thế nào để cùng tham gia giám sát, thưa ông?

Ông Lê Tiến Châu: Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên là nêu gương trong công việc, trong hành động, trong cuộc sống. Nếu cán bộ, đảng viên không nêu gương, không chấp hành nghiêm các quy định pháp luật thì có thể là qua mắt được tổ chức, qua mắt được cấp trên nhưng không thể qua mắt được người dân. Vì người dân ở đâu ta cũng có và khi người dân ý thức được trách nhiệm của mình cùng góp phần với Đảng, chính quyền thì họ sẽ có nhiều cách, nhiều kênh, để phản ánh.

Chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống các kênh thông tin để người dân thuận lợi trong vấn đề phát hiện ra những việc làm chưa đúng, chưa chuẩn mực, không phù hợp, từ đó hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên phát hiện ra. Trước hết là tổng hợp lại các ý kiến đó để phản ánh. Có việc có thể góp ý để khắc phục, sửa chữa nhưng nếu có những hành vi vi phạm, sai phạm đến mức phải xem xét thì chúng tôi sẽ tổ chức giám sát.

Qua hoạt động giám sát chúng tôi cũng có thể phát hiện ra những việc làm chưa đúng, chưa gương mẫu của cán bộ đảng viên, từ đó tham mưu cho Đảng, cùng với chính quyền khắc phục, chấn chỉnh.

PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông!

tin mới

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và Luật Đấu giá tài sản

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và Luật Đấu giá tài sản

(Baonghean.vn) - Sáng 4/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và Luật Đấu giá tài sản. Hội nghị đã ghi nhận 11 lượt ý kiến góp ý sát với thực tiễn.

Đoàn công tác tỉnh Lai Châu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đoàn công tác tỉnh Lai Châu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 4/5,  Đoàn công tác tỉnh Lai Châu do đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Chung sức xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Chung sức xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

(Baonghean.vn) - Với trách nhiệm của những “người lính mang quân hàm xanh”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã chủ động khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới; chung sức xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Các trường hợp thôi giữ chức danh trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Các trường hợp thôi giữ chức danh trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đề xuất các trường hợp thôi giữ chức danh trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

'Làm theo lời Bác', Nam Đàn phát huy ý chí tự lực, tự cường xây dựng huyện kiểu mẫu

'Làm theo lời Bác', Nam Đàn phát huy ý chí tự lực, tự cường xây dựng huyện kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Nam Đàn phát động đợt thi đua “Làm theo lời Bác” với các nội dung tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên cơ sở phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Cải cách hành chính ở Nghệ An: ‘Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt’

Cải cách hành chính ở Nghệ An: ‘Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt’

(Baonghean.vn) - Năm 2024, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nghệ An xác định phương châm hành động của công tác CCHC là “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”. Hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tập trung thực hiện tốt chủ đề của năm 2024 là tiếp tục cải thiện các chỉ số CCHC của tỉnh.

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Đó là 1 trong những nội dung của Ban Chỉ đạo 1838 Tỉnh ủy Nghệ An nêu ra tại Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.