Cán bộ làm công tác kiểm tra phải vừa giỏi chuyên môn, nghiệp vụ vừa bản lĩnh

(Baonghean.vn) - Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đối với cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp ủy đảng.

Chiều 25/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TU ngày 21/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” (Nghị quyết số 12).

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, năm 2017, UBKT các cấp của tỉnh rất nỗ lực, nghiêm túc trong công tác; mở rộng giám sát nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, không né tránh những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, vấn đề bất cập, nổi cộm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, sự nghiêm túc thể hiện ở việc, UBKT các cấp đã phát hiện, tổng kết nhiều mô hình tốt; đúc kết nhiều sáng kiến, cách làm hay để tham mưu cho cấp ủy; đồng thời rất thẳng thắn xử lý với những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh quan điểm, UBKT các cấp và công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc là giúp cán bộ và phòng ngừa vi phạm vì phát hiện, xử lý sớm sẽ hạn chế được những vi phạm đến mức nghiêm trọng và phải xử lý nặng hơn.

“Năm vừa qua, các đồng chí đã rất cố gắng, thực hiện nghiêm túc, song cần mạnh dạn hơn; công tác kiểm tra nên có sự trao đổi, tuyên truyền rộng hơn để góp thêm tính giáo dục, tính răn đe” - Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đánh giá.

Về nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ tinh thần chung là cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, trước tiên là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kết hợp với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Mặt khác, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng lưu ý, công tác kiểm tra cũng phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tập trung vào những vấn đề bức xúc trên địa bàn, không nên làm dàn trải.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

“Công tác kiểm tra, giám sát làm nghiêm, quyết liệt nhưng cần đảm bảo ổn định chính trị trên địa bàn.” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là yêu cầu rất quan trọng. Muốn vậy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải tích cực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ, bản lĩnh, khi có kết luận đảm bảo chính xác, khách quan.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhanh gọn, chính xác, giúp cấp ủy giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra với tinh thần “làm nhanh nhưng không làm ẩu”.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy cần tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ UBKT các cấp để đảm bảo vừa giỏi chuyên môn, nghiệp vụ vừa bản lĩnh, giải quyết các vụ việc công tâm, sáng suốt.

Đề nghị cấp ủy các cấp hết sức quan tâm tạo điều kiện cho UBKT các hoàn thành tốt nhiệm vụ, người đứng đầu Tỉnh ủy khẳng định Tỉnh ủy sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các UBKT làm tốt công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất cao với báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12. Theo đó, qua tổng kết cho thấy, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được nâng lên, đã coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Các tổ chức đảng đã từng bước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đạt được những kết quả tích cực. UBKT các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12.

UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 7 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2017.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...