Cận cảnh bữa ăn cho y bác sĩ và bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1

Đức Anh - Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàng ngày, các cán bộ, chiến sỹ Ban CH Quân sự và thanh niên tình nguyện huyện Hưng Nguyên đều chế biến hàng trăm suất cơm cho các lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 của Nghệ An.
Ảnh: Đức Anh

Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Nghệ An đã đi vào hoạt động được 4 ngày. BCH Quân sự huyện Hưng Nguyên được giao nhiệm vụ thực hiện công tác hậu cần, chuẩn bị bữa ăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân đang được điều trị tại đây. Thượng tá Phan Hữu Quyết - Phó Chỉ huy trưởng Ban CH Quân sự huyện Hưng Nguyên được giao phụ trách, chỉ đạo công tác hậu cần. Theo Thượng tá Quyết, nguồn nguyên liệu và thực phẩm chế biến bữa ăn được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh
Nguyên liệu và thực phẩm được các cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng Thanh niên tình nguyện xử lý bước đầu. Sau đó, việc chế biến do hai đầu bếp ở thành phố Vinh tình nguyện đảm nhận. Các món ăn đơn giản như canh, súp được lực lượng Đoàn viên - thanh niên huyện Hưng Nguyên hỗ trợ trong quá trình chế biến. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Khi cơm và các món ăn được chế biến xong, các cán bộ, chiến sỹ và Thanh niên tình nguyện chia thành từng suất vào hộp. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Thượng tá Phan Hữu Quyết giám sát chặt chẽ tất cả các công đoạn chế biến. Ảnh: Đức Anh 
  Các suất ăn được chế biến đảm bảo chất dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe cho các y, bác sỹ và chiến sỹ quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1 cũng như các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Ảnh: Đức Anh
Các suất ăn được chế biến đảm bảo chất dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe cho các y, bác sỹ và chiến sỹ quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1 cũng như các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Thượng tá Phan Hữu Quyết cho biết: Hiện ở Bệnh viện dã chiến số 1 có một nữ bệnh nhân  vừa sinh con được hơn 1 tuần nên được ưu tiên một suất cơm đặc biệt. Suất cơm này được ghi chú bên ngoài là "Dành cho người sinh" để những người làm nhiệm vụ chuyển vào khu điều trị đúng địa chỉ người nhận. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các suất ăn được chế biến và đóng hộp xong được chuyển lên xe chở sang Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Lực lượng thường trực ở vòng ngoài của Bệnh viện dã chiến số 1 có nhiệm vụ nhận toàn bộ suất ăn được chuyển đến. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Sau đó, cơm và thức ăn nhanh chóng được chuyển vào các vòng trong để đến từng khoa, phòng phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ và các bệnh nhân đang điều trị. Đều đặn ngày 3 bữa, các cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự và Thanh niên tình nguyện huyện Hưng Nguyên luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Bữa ăn phục vụ bệnh nhân ở Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An. Clip: Công Kiên - Đức Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.