Cận cảnh buổi tập đầu tiên của hai ngoại binh thử việc tại SLNA

(Baonghean.vn) - Hai ngoại binh người Nigeria có buổi thử việc đầu tiên tại SLNA. Cả hai đều có sở trường chơi ở vị trí trung vệ, được kỳ vọng sẽ mang đến chốt chặn vững chắc cho tuyến phòng ngự SLNA.
Sau khi có nhà tài trợ mới SLNA đang tích cực mang về những cầu thủ chất lượng để bổ sung vào đội hình nhằm hiện thực hóa mục tiêu trụ hạng trong mùa giải này. Hai ngoại binh đang thử việc tại SLNA là những hậu vệ người Nigeria. Ảnh: Đức Anh
Sau khi có nhà tài trợ mới, SLNA đang tích cực mang về những cầu thủ chất lượng để bổ sung vào đội hình nhằm hiện thực hóa mục tiêu trụ hạng trong mùa giải này. Mới đây, SLNA đã tiếp nhận hai ngoại binh thử việc đều là những hậu vệ người Nigeria. Ảnh: Đức Anh
Ở giai đoạn lượt đi V.League 2021 hàng thủ SLNA chơi không tốt để thủng lưới đến 15 bàn và đang phải đứng cuối bảng xếp hạng. Mới đây đội bóng xứ Nghệ đã quyết định thanh lý hợp đồng với hậu vệ Igor Jelic(Serbia) vì thế SLNA đang ráo riết để mang về đội bóng một trung vệ có chất lượng. Ảnh: Đức Anh
Ở giai đoạn lượt đi V.League 2021, hàng thủ SLNA chơi không tốt, để thủng lưới đến 15 bàn và đang phải đứng cuối bảng xếp hạng. Mới đây, đội bóng xứ Nghệ đã quyết định thanh lý hợp đồng với hậu vệ Igor Jelic (Serbia), vì thế SLNA đang ráo riết để mang về đội bóng một trung vệ có chất lượng. Ảnh: Đức Anh
Một trong 2 trung vệ đó là Chinedu Sunday Chukwu, 24 tuổi. Trung vệ này lần đầu tiên sang Việt Nam để thử việc, anh từng chơi trong màu áo của đội Kano Pillars, Nigeria. Ảnh: Đức Anh
Một trong 2 trung vệ đó là Chinedu Sunday Chukwu, 24 tuổi. Trung vệ này lần đầu tiên sang Việt Nam để thử việc, anh từng chơi trong màu áo của đội Kano Pillars, Nigeria. Ảnh: Đức Anh
Qua trận đấu nội bộ của SLNA theo đánh giá của một vài khán giả chứng kiến trận đấu nhìn nhận cầu thủ Chinedu này có thể lực, thể hình, độ nhanh nhẹn khá tốt. Ngoài ra anh có khả năng phán đoán tình huống bóng rất nhanh, có khả năng tì đè hiệu quả và điều đặc biệt là chơi khá ăn ý với trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh. Ảnh: Đức Anh
Qua trận đấu nội bộ của SLNA, theo đánh giá, cầu thủ Chinedu này có thể lực, thể hình, độ nhanh nhẹn khá tốt. Ngoài ra, anh có khả năng phán đoán tình huống bóng rất nhanh, với sở trường tì đè hiệu quả và điều đặc biệt là chơi khá ăn ý với trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh. Ảnh: Đức Anh
Dù hậu vệ 24 tuổi người Nigeria này chưa từng sang Việt Nam thi đấu nhưng qua trận đấu nội bộ anh không cho thấy chút bỡ ngỡ nào và hòa nhập khá tốt với lối chơi của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Dù hậu vệ 24 tuổi người Nigeria này chưa từng sang Việt Nam thi đấu, nhưng qua trận đấu nội bộ anh không cho thấy chút bỡ ngỡ nào và hòa nhập khá tốt với lối chơi của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Người cùng thử trong đợt này là hậu vệ Sergio Uyi, người Nigeria. Anh từng chơi cho CLB Torino(Ý). Năm vừa rồi anh từng thử việc tại SLNA nhưng vì một số lý do nên không thể ký hợp động được với đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Người cùng thử việc trong đợt này là hậu vệ Sergio Uyi, người Nigeria. Anh từng chơi cho CLB Torino (Ý). Năm vừa rồi anh từng thử việc tại SLNA nhưng vì một số lý do nên không thể ký hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Trong trận đấu nội bộ SLNA, Sergio được thi đấu ít hơn Chinedu và không để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên chỉ ít phút thi đấu nhưng anh cũng vẫn thể hiện được kinh nghiệm, khả năng tỳ đè, khống chế bóng bổng tốt, nhưng khả năng bọc lót với trung vệ còn lại chưa được như mong muốn của BHL. Ảnh: Đức Anh
Trong trận đấu nội bộ của SLNA, Sergio được thi đấu ít hơn Chinedu và không để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ ít phút thi đấu hậu vệ 28 tuổi này cũng đã thể hiện được kinh nghiệm, khả năng tì đè, khống chế bóng bổng tốt. Anh chỉ hơi yếu về khả năng bọc lót với trung vệ còn lại. Ảnh: Đức Anh
Để trụ hạng thành công ngoài cải thiện khâu ghi bàn thì hàng thủ SLNA phải mang đến sự yên tâm cho các hàng công ở tuyến trên. Và phải tìm một trung vệ có đẳng cấp là điều kiện cần để đưa đội bóng xứ Nghệ thoát khỏi nhóm nguy hiểm trong giai đoạn lượt về này. Ảnh: Đức Anh
Để trụ hạng thành công, ngoài cải thiện khâu ghi bàn thì hàng thủ SLNA phải mang đến sự yên tâm cho các hàng công ở tuyến trên. Và việc phải tìm một trung vệ có đẳng cấp là điều kiện cần để đưa đội bóng xứ Nghệ thoát khỏi nhóm nguy hiểm trong giai đoạn lượt về này. Ảnh: Đức Anh

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.