Cận cảnh các chốt kiểm soát tại cửa ngõ thành Vinh

Quang An - Tiến Đông

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - TP.Vinh đã lập 13 chốt kiểm soát người ra vào tại các cửa ngõ. Người dân chỉ được phép đi qua các điểm chốt khi có những lý do cấp bách, chính đáng.
Từ 0h ngày 19/6, thực hiện Chỉ thị 16, thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập 13 chốt bao quanh các cửa ngõ để kiểm soát người dân và phương tiện ra vào. Trong ảnh: Chốt chặn tại đường Phạm Hồng Thái giao với đường tránh Vinh. Ảnh: Quang An
Từ 0h ngày 19/6, thực hiện Chỉ thị 16, thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập 13 chốt bao quanh các cửa ngõ để kiểm soát người dân và phương tiện ra vào. Trong ảnh: Chốt chặn tại đường Phạm Hồng Thái giao với đường tránh Vinh. Ảnh: Quang An
Những trường hợp được phép ra vào tại các chốt bao gồm: Vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Đối với những mặt hàng không thiết yếu khi đến điểm chốt thì xe không được phép lưu thông qua mà phải liên hệ người ra nhận tại chốt. Trong ảnh: Nhiều người dân di chuyển ra vào thành phố phải trở lại vì không có lý do chính đáng. Ảnh: Quang An
Những trường hợp được phép ra vào tại các chốt bao gồm: Vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Đối với những mặt hàng không thiết yếu khi đến điểm chốt thì xe không được phép lưu thông qua mà phải liên hệ người ra nhận tại chốt. Trong ảnh: Nhiều người dân di chuyển ra vào thành phố phải trở lại vì không có lý do chính đáng. Ảnh: Quang An
Ngoài ra, người dân chỉ được phép qua chốt khi có sự việc thật sự cần thiết như làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động hoặc có những trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn. Những trường hợp này khi đi qua chốt sẽ được lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ và thực hiện kiểm tra y tế đầy đủ. Trong ảnh: Điểm chốt tại xã Hưng Chính giao với thị trấn Hưng Nguyên có lực lượng công an và đoàn viên thanh niên túc trực. Ảnh: Quang An
Ngoài ra, người dân chỉ được phép qua chốt khi có sự việc thật sự cần thiết như làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động hoặc có những trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn. Những trường hợp này khi đi qua chốt sẽ được lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ và thực hiện kiểm tra y tế đầy đủ. Trong ảnh: Điểm chốt tại xã Hưng Chính giao với thị trấn Hưng Nguyên có lực lượng công an và đoàn viên thanh niên túc trực. Ảnh: Quang An
Các mặt hàng tiếp tế cho vùng cách ly được đưa xuống tập kết tại các điểm chốt, sau đó liên hệ với người nhà đến nhận. Ảnh: Quang An
Các mặt hàng tiếp tế cho vùng cách ly được đưa xuống tập kết tại các điểm chốt, sau đó liên hệ với người nhà đến nhận. Ảnh: Quang An
Các điểm chốt có căng nhà bạt. Tuy nhiên, trời nắng gay gắt, việc trực chốt trong những nhà bạt hết sức vất vả. Ảnh: Quang An
Các điểm chốt có căng nhà bạt. Tuy nhiên, trời nắng gay gắt, việc trực chốt trong những nhà bạt hết sức vất vả. Ảnh: Quang An
Rất nhiều phương tiện cá nhân được yêu cầu quay lại tại điểm chốt trên QL1A thuộc xã Nghi Liên Ảnh Tiến Đông
Rất nhiều phương tiện cá nhân được yêu cầu quay lại tại điểm chốt trên QL1A thuộc xã Nghi Liên. Ảnh: Tiến Đông
Tại điểm chốt trên đường Vinh- Cửa Hội, người dân tập trung khá đông hai bên
Tại điểm chốt trên đường Vinh - Cửa Hội, người dân tập trung khá đông hai bên để nhận nhu yếu phẩm do người thân gửi vào thành phố. Ảnh: Tiến Đông
Người dân được yêu cầu quay lại ở điểm chốt trên đường 72m nối giữa Nghi Đức (TP.Vinh) và Nghi Phong (Nghi Lộc)
Người dân được yêu cầu quay lại ở điểm chốt trên đường 72m nối giữa Nghi Đức (TP.Vinh) và Nghi Phong (Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông
Lực lượng chức năng giải thích cho người dân về quy định ra vào vùng dịch
Lực lượng chức năng giải thích cho người dân về quy định ra vào vùng dịch. Ảnh: Tiến Đông
Một lái xe chở vật liệu xây dựng xuất trình giấy tờ tại điểm chốt trên Quốc lộ 46 tại xã Nghi Ân
Theo quy định, các xe chở hàng, chở nguyên vật liệu phục vụ sản xuất vẫn được lưu thông ra vào thành phố. Trong ảnh, một lái xe chở vật liệu xây dựng xuất trình giấy tờ tại điểm chốt trên Quốc lộ 46 tại xã Nghi Ân để qua chốt. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.