Cận cảnh cuộc sống trong tâm dịch Chăm Puông

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày thứ 5 thực hiện phong tỏa, cuộc sống của người dân ở bản Chăm Puông bắt đầu ổn định trở lại. Tuy nhiên, do hạn chế đi lại nên sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ảnh: Thành Cường
Bản Chăm Puông thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Có 100% người dân là đồng bào Khơ mú. Là một trong những bản thuộc diện khó khăn nhất của huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Bản Chăm Puông có 190 hộ, 978 nhân khẩu, trong đó, 114 hộ nghèo, 62 hộ cận nghèo. Đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hầu hết người trẻ đi rẫy hoặc làm ăn xa, trong bản chỉ còn lại trẻ em và người già. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Ngày 13/7, bản Chăm Puông phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. 3 người trong một gia đình được phát hiện nhiễm Covid-19 khi đến khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Chỉ trong 4 ngày, số ca nhiễm ở bản nghèo đã lên đến 21 ca, tương đương với 5% dân số. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Theo đó, bản Chăm Puông có 131 người được xác định là F1 buộc phải đưa đi cách ly tập trung. 152 người F2 tự cách ly và theo dõi tại nhà. Toàn xã Lượng Minh thực hiện theo Chỉ thị 16; thiết lập khu cách ly y tế bản Chăm Puông để phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hiện nay, ở 3 cụm dân cư bám theo 3 nhánh khe ở bản Chăm Puông đâu đâu cũng là dây giăng, biển treo nhà có người cách ly phòng, chống dịch... Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Có con trai phải đi cách ly tập trung, bà Lữ Thị An (42 tuổi) một mình chăm sóc 5 đứa cháu tầm 5-7 tuổi. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Bà An có 4 người con trai, cả 4 đều đi làm công nhân, duy chỉ người con trai út mới về thì vừa được đưa đi cách ly. Trong 4 người con thì có 2 người đã lập gia đình. Trước khi đi thì các con gửi lại 5 đứa cháu nhờ ông bà chăm sóc… Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Dịch Covid-19 bùng phát, cả bản bị phong tỏa cách ly, không đi rẫy, đi rừng kiếm thực phẩm cho các cháu được khiến ông bà lo lắm. "Bây giờ nhà đang còn 1 thùng mì tôm, 1 bì gạo và ít rau, củ, quả do huyện, xã gửi, phát cho. Lâu dài thì không biết ra sao...” - bà An nói. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ở thời điểm dịch bùng phát, bản Chăm Puông có 784 người có mặt trên địa bàn, còn 40 người làm nương rẫy trên núi xa. Họ về bản rải rác theo nhiều lối mòn trên núi. Ngay khi về nhà, lực lượng công an, y tế đã cử đoàn công tác thực hiện truy vết và lấy mẫu test nhanh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trước đây, khi dịch chưa bùng phát, người dân bản Chăm Puông khá chủ quan, lơ là, chưa ý thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mấy ngày qua, lực lượng công an, y tế, cán bộ xã thường xuyên đi nhắc nhở, tuyên truyền, dặn dò nên người dân đã biết rõ về dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo cách ly tại nhà theo đúng quy định. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Để phòng, chống dịch, huyện Tương Dương đã thành lập Sở Chỉ huy chống dịch đặt ngay tại bản Chăm Puông do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, có sự tham gia của lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ xã được huy động để tham gia công tác hậu cần, phục vụ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nơi tâm dịch. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.