Cận cảnh dàn tuyển thủ Jamaica đến SLNA thử việc

Đức Anh - Trung Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chia tay ngoại binh Osmar Francisco sau lượt đi V.League 2018, Sông Lam Nghệ An đang thử một loạt ngoại binh đến từ châu Phi, châu Mỹ. Trong số 4 ngoại binh đến thử việc tại sân Vinh, chỉ có duy nhất 2 cầu thủ để lại dấu ấn...
Trước cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ tại vòng 15, tiền vệ Phan Văn Đức vẫn chưa thể thi đấu. Hiện tại đã có thể tập trở lại nhưng chấn thương cổ chân của anh vẫn còn sưng và bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu tới. Ảnh: Trung Kiên
Trước cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ tại vòng 15, tiền vệ Phan Văn Đức vẫn chưa thể thi đấu. Hiện tại tuyển thủ U23 Việt Nam đã có thể tập trở lại nhưng chấn thương cổ chân của anh vẫn còn sưng và bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu tới. Ảnh: Đức Anh
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đang nỗ lực để rút ngắn ngày trở lại tuy nhiên theo dự kiến, đội trưởng SLNA cần ít nhất 2 tháng nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đang nỗ lực để rút ngắn ngày trở lại, tuy nhiên theo dự kiến, đội trưởng SLNA cần ít nhất 2 tháng nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Ảnh: Trung Kiên
 
Ngoại binh này đến từ Nigeria và có thể hình lý tưởng (trên 1m90), chơi xông xáo nhưng có vẻ như chưa làm BHL SLNA hài lòng trong khâu dứt điểm.
Ngoại binh này đến từ Jamaica, đồng đội cũ của cựu tiền đạo SLNA là Kavin Bryan, có thể hình lý tưởng (trên 1m90). Tuyển thủ QG Jamaica này chơi xông xáo nhưng chưa làm quen với điều kiện khí hậu và múi giờ tại Việt Nam. Do đó, chưa thể hiện được nhiều trong những buổi tập qua. Ảnh: Trung Kiên
 
Thêm một ngoại binh nữa đến từ châu Phi, cầu thủ này cũng có thể hình lý tưởng nhưng không để lại nhiều dấu ấn.
Thêm một ngoại binh nữa đến từ Cameroon, cầu thủ này cũng có thể hình lý tưởng của một trung phong cắm. Khả năng dứt điểm thuộc diện trung bình khá. Ảnh: Trung Kiên
 
Tiền đạo nhỏ con người
Tiền đạo nhỏ con người Jamaica này là thủ quân của đội bóng Harbour View FC tại Giải VĐQG Jamaica. Nhanh, khéo, tư duy chiến thuật và dứt điểm tốt nhưng điểm yếu duy nhất của cầu thủ này là thể hình không vượt trội. Trong khi SLNA đang cần một cầu thủ có thể hình và khả năng tì đè. Ảnh: Đức Anh
 
Một cầu thủ Jamaica khác vừa mới sang Việt Nam được ít ngày, chưa làm quen với thời tiết và khí hậu, thức ăn tại Việt Nam nhưng BHL SLNA rất hài lòng với khả năng dứt điểm cực tốt của tiền đạo này. HLV Đức Thắng cho biết, SLNA cần thêm thời gian để tiếp tục thử nghiệm và trận XSKT Cần Thơ vẫn chơi với 1 ngoại binh là Olaha. Ảnh: Trung Kiến
Một cầu thủ Jamaica khác vừa mới sang Việt Nam được ít ngày, chưa làm quen với thời tiết và khí hậu, thức ăn tại Việt Nam nhưng BHL SLNA rất hài lòng với khả năng dứt điểm cực tốt của tiền đạo này. HLV Đức Thắng cho biết, SLNA cần thêm thời gian để tiếp tục thử nghiệm và trận XSKT Cần Thơ vẫn chơi với 1 ngoại binh là Olaha. Ảnh: Trung Kiến
Buổi tập của SLNA phần lớn là những bài tấn công, dứt điểm. Bên cạnh những hậu vệ như Sỹ Nam, Đình Hoàng thì Khắc Ngọc, Văn Bình đều thực hiện với chất lượng chuyên môn cao.
Buổi tập của SLNA hai ngày trước trận gặp XSKT Cần Thơ phần lớn là những bài tấn công, dứt điểm. Bên cạnh những hậu vệ như Sỹ Nam, Đình Hoàng thì Khắc Ngọc, Văn Bình đều thực hiện với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Đức Anh
 
Tiền vệ Nguyễn Quang Tình trong ngày trở lại sân Vinh đối đầu đội bóng quê hương. Cầu thủ Đô Lương trưởng thành từ SLNA rời SLNA đầu năm 2016 và khoác áo XSKT Cần Thơ từ đó đến nay.
Tiền vệ Nguyễn Quang Tình trong ngày trở lại sân Vinh đối đầu đội bóng quê hương. Cầu thủ Đô Lương trưởng thành từ SLNA rời SLNA đầu năm 2016 và khoác áo XSKT Cần Thơ từ đó đến nay. Ảnh: Đức Anh
Các chân sút châu Phi đến SLNA thử việc.

Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên tuyển sinh toàn quốc

Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên tuyển sinh toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sau khi Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2018 kết thúc, nhiều cầu thủ nhí đã lọt vào tầm ngắm của ban tuyển trạch SLNA. Bên cạnh đó, CLB SLNA cũng chính thức bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển sinh năng khiếu.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.