Cận cảnh học sinh nội trú ở Nghệ An ôn thi giữa mùa dịch

(Baonghean.vn) - Cùng với các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh, hiện nay thầy và trò Trường THPT DT nội trú tỉnh đang tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, nhà trường vừa phải đảm bảo tốt công tác ôn tập cho học sinh và công tác phòng, chống dịch.
Ảnh: Thành Cường
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Trường THPT DT nội trú tỉnh Nghệ An có tổng số 172 thí sinh dự thi. Hiện nay, ngoài việc tập trung ôn thi cho học sinh, nhà trường còn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hàng ngày, từ 7h15 - 9h25 và 14h15 - 16h15, các học sinh lên lớp, tập trung ôn tập qua hình thức học trực tuyến. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Bên cạnh việc tập trung ôn tập với các đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, học sinh còn được giáo viên khái quát lại tổng thể toàn bộ kiến thức. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Song song với công tác ôn tập cho học sinh, nhà trường luôn đề cao công tác phòng chống dịch. Với điều kiện đặc thù là trường nội trú, các em học sinh đều ăn, ở tập trung trong nhà trường. Do vậy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được đặc biệt chú trọng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
 Để đảm bảo giãn cách nhà trường đã chia đôi lớp học. Bình quân mỗi lớp có trên 30 học sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch hiện nay, nhà trường phải chia mỗi lớp hơn 10 học sinh. Thầy cô sẽ hướng dẫn học sinh ôn tập qua hình thức học trực tuyến. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Cô giáo Nguyễn Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT DT nội trú tỉnh cho biết: Cùng với công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn định kỳ, nhà trường cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh khối 12 và giám hiệu, giáo viên quản sinh, nhân viên y tế,... Tất cả đều có kết quả âm tính. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngay sau khi nghỉ hè, nhà trường đã thực hiện việc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với các em học sinh lớp 12 đang ôn tập tại trường. Mọi giáo viên và người nhà học sinh khi vào trong trường đều phải tuân thủ nghiêm các bước phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào trường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vinh, UBND tỉnh đã tiến hành phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập để phòng, chống dịch bệnh. Cùng nằm trong khu vực bị phong tỏa, Trường THPT DT nội trú tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc chuẩn bị thực phẩm, bữa ăn phục vụ các em học sinh ôn thi. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã giúp nhà trường khắc phục khó khăn. Trong gần 1 tuần thành phố Vinh thực hiện Chỉ thị 16, nhà trường đã nhận được 8 tạ gạo và trên 2 tạ các loại rau, củ, quả cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác từ các nhà tài trợ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Với mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa tiếp tục hoàn thành công tác ôn tập cho các em học sinh. Trường THPT DT nội trú tỉnh Nghệ An đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm giúp cho các em học sinh đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi THPT năm 2021 sắp tới. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.