Cận cảnh khu điều trị 2 ca dương tính với Covid-19 từ Nhật Bản về Nghệ An

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo phương án chống dịch, 2 công dân về từ Nhật Bản được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông có mẫu xét nghiệm dương tính với Virus SARS-CoV-2 được đưa về cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.
. 20 giờ 40 phút ngày 14/4, Nghệ An thực hiện sự phân công của Văn phòng Chính phủ, đón 224 công dân từ Nhật Bản về nước, thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông. Ngày 15/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An lấy mẫu, xét nghiệm phát hiện 2 trường hợp dương tính với Virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Cường
. 20 giờ 40 phút ngày 14/4, Nghệ An thực hiện sự phân công của Văn phòng Chính phủ, đón 224 công dân từ Nhật Bản về nước, thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông. Ngày 15/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An lấy mẫu, xét nghiệm phát hiện 2 trường hợp dương tính với Virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Cường
Theo phương án phòng chống dịch được phê duyệt từ trước, 2 công dân về từ Nhật Bản được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông có mẫu xét nghiệm dương tính với Virus SARS-CoV-2 sẽ được đưa về cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam. Ảnh: Thành Cường
Theo phương án phòng chống dịch được phê duyệt từ trước, 2 công dân về từ Nhật Bản được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông có mẫu xét nghiệm dương tính với Virus SARS-CoV-2 sẽ được đưa về cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam. Ảnh: Thành Cường
Sáng 16/04, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Con Cuông, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã đến kiểm tra đảm bảo khu cách ly – điều trị của Bệnh viện Đa khoa Tây Nam. Ảnh: Thành Cường

Sáng 16/04, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và huyện Con Cuông, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã đến kiểm tra đảm bảo khu cách ly – điều trị của Bệnh viện Đa khoa Tây Nam. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác đánh giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam đã chuẩn bị chu đáo cho việc tiếp đón bệnh nhân vào điều trị. Tuy nhiên, sự chuẩn bị này mới chỉ đáp ứng được với số lượng bệnh nhân ít, bệnh nhân nhẹ không cần đến việc xét nghiệm và phẫu thuật. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác đánh giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam đã chuẩn bị chu đáo cho việc tiếp đón bệnh nhân vào điều trị. Tuy nhiên, sự chuẩn bị này mới chỉ đáp ứng được với số lượng bệnh nhân ít, bệnh nhân nhẹ không cần đến việc xét nghiệm và phẫu thuật. Ảnh: Thành Cường

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam nhanh chóng cải thiện một số điều kiện vật chất ở khu cách ly – điều trị: Lắp thêm vách ngăn khu vực phòng bệnh – thay đồ; lắp thêm camera giám sát, Wifi; đảm bảo hệ thống thông gió... Ảnh: Thành Cường
Qua kiểm tra, đoàn công tác đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam nhanh chóng cải thiện một số điều kiện vật chất ở khu cách ly – điều trị: Lắp thêm vách ngăn khu vực phòng bệnh – thay đồ; lắp thêm camera giám sát, Wifi; đảm bảo hệ thống thông gió... Ảnh: Thành Cường
Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam đã tổ chức bắt tay vào việc sửa sang các điều kiện ở khu cách ly điều trị để đón bệnh nhân, như lắp thêm vách ngăn đảm bảo quy trình một chiều... Ảnh: Thành Cường
Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam đã tổ chức bắt tay vào việc sửa sang các điều kiện ở khu cách ly điều trị để đón bệnh nhân, như lắp thêm vách ngăn đảm bảo quy trình một chiều... Ảnh: Thành Cường
Lắp camera giám sát, theo dõi mọi cử động của người bệnh cũng như hoạt động điều trị của y bác sĩ, nhằm đảm bảo tốt, điều chỉnh kịp thời mọi diễn biến trong công tác phòng chống nhiễm khuẩn. Ảnh: Thành Cường
Lắp camera giám sát, theo dõi mọi cử động của người bệnh cũng như hoạt động điều trị của y bác sĩ, nhằm đảm bảo tốt, điều chỉnh kịp thời mọi diễn biến trong công tác phòng chống nhiễm khuẩn. Ảnh: Thành Cường
Bệnh viện bố trí thêm nhiều quạt cây nhằm thông gió; tuyệt đối không được sử dụng quạt trần cũng như điều hòa. Ảnh: Thành Cường
Bệnh viện bố trí thêm nhiều quạt cây nhằm thông gió; tuyệt đối không được sử dụng quạt trần cũng như điều hòa. Ảnh: Thành Cường
Tăng dày các hướng dẫn về quy trình, nội quy trong khu cách ly – điều trị để người bệnh và các bác sĩ thực hiện theo. Ảnh: Thành Cường
Tăng dày các hướng dẫn về quy trình, nội quy trong khu cách ly – điều trị để người bệnh và các bác sĩ thực hiện theo. Ảnh: Thành Cường
Trong buổi chiều ngày 16/4, đoàn công tác của Sở Y tế và Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp tục có buổi làm việc cùng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam để tháo gỡ các vướng mắc, hướng dẫn công tác điều trị bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân diễn tiến nặng, sẽ được chuyển về điều trị tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Trong buổi chiều ngày 16/4, đoàn công tác của Sở Y tế và Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp tục có buổi làm việc cùng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam để tháo gỡ các vướng mắc, hướng dẫn công tác điều trị bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân diễn tiến nặng, sẽ được chuyển về điều trị tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Tối nay, sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam đã đến Khách sạn Mường Thanh Con Cuông đón 2 bệnh nhân về nơi điều trị. Thời điểm này, sức khỏe của 2 bệnh nhân là khá tốt. Ảnh: Thành Cường
Tối nay, sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam đã đến Khách sạn Mường Thanh Con Cuông đón 2 bệnh nhân về nơi điều trị. Thời điểm này, sức khỏe của 2 bệnh nhân là khá tốt. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.