Cận cảnh những mảnh vỡ khu vực máy bay bị rơi ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hàng trăm người gồm quân đội, công an và chính quyền địa phương đang thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vụ máy bay quân sự rơi ở Nghệ An. Nhiều mảnh vỡ được tìm thấy trên đồi.
Quả đồi ở Làng Dừa, xã Nghĩa Yên, nơi chiếc máy bay quân sự SU22 bị rơi vào trưa 26/7.
Quả đồi ở Làng Dừa, xã Nghĩa Yên, nơi chiếc máy bay quân sự SU22 bị rơi vào trưa 26/7.
Vào thời điểm trên, người dân phát hiện có tiếng nổ to, chạy ra thì thấy máy bay rơi.
Vào thời điểm trên, người dân phát hiện có tiếng nổ to, chạy ra thì thấy máy bay rơi.
Nhiều mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy vào đầu giờ chiều 26/7. Ảnh: CTV
Nhiều mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy vào đầu giờ chiều 26/7. Ảnh: CTV
Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch xã Nghĩa Yên cho hay: "Thân máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh, vị trí máy bay rơi là đồi núi, không có nhà dân". Ảnh: CTV
Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch xã Nghĩa Yên cho hay: "Thân máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh, vị trí máy bay rơi là đồi núi, không có nhà dân". Ảnh: CTV
Mảnh vỡ nằm rải rác khắp quả đồi. Ảnh: CTV.
Mảnh vỡ nằm rải rác khắp quả đồi. Ảnh: CTV.
Thông tin của Cổng thông tin Bộ Quốc phòng cho biết, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút. Sau đó, máy bay bị rơi. Ảnh: CTV
Thông tin của Cổng thông tin Bộ Quốc phòng cho biết, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút. Sau đó, máy bay bị rơi. Ảnh: CTV
Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: CTV
Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: CTV
 
 
 
 
Nhiều người dân xã Nghĩa Yên cho biết, buổi trưa, họ nghe tiếng nổ lớn, nghĩ là máy bay luyện tập ném bom. Tuy nhiên, khi thấy có đám cháy trên núi thì biết là máy bay rơi. Rất nhiều người đội mưa chạy lên núi cứu nạn nhưng hai phi công đã hy sinh. Nhiều người nhặt được mảnh vỡ quanh khu vực trên đã giao nộp lại cho cơ quan chức năng. Ảnh: CTV.
 Nhiều người dân xã Nghĩa Yên cho biết, buổi trưa, họ nghe tiếng nổ lớn, nghĩ là máy bay luyện tập ném bom. Tuy nhiên, khi thấy có đám cháy trên núi thì biết là máy bay rơi. Rất nhiều người đội mưa chạy lên núi cứu nạn nhưng hai phi công đã hy sinh. Nhiều người nhặt được mảnh vỡ quanh khu vực trên đã giao nộp lại cho cơ quan chức năng. Ảnh: CTV.
Chiều 26/7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đến hiện trường để xác minh vụ việc. Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Phòng không Không quân cũng lập đoàn công tác lên đường vào Nghệ An. Lực lượng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn cũng có mặt để phục vụ việc cứu hộ, cứu nạn. Ông Vi Văn Định - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương huyện và người dân xã Nghĩa Yên đã cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn một cách khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Ảnh: CTV.

Chiều 26/7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đến hiện trường để xác minh vụ việc. Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Phòng không Không quân cũng lập đoàn công tác lên đường vào Nghệ An. Lực lượng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn cũng có mặt để phục vụ việc cứu hộ, cứu nạn. Ông Vi Văn Định - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương huyện và người dân xã Nghĩa Yên đã cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn một cách khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Ảnh: CTV.

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.