Tình trạng sạt lở bờ sông Lam đoạn qua các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn diễn ra ngày càng phức tạp. Người dân bất lực chứng kiến hàng ngàn mét vuông đất dần trôi theo dòng nước.
Clip: Quang AnVùng bãi ven sông Lam trải dài các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn... có diện tích lên đến hàng ngàn héc ta, phù hợp sản xuất nhiều loại cây trồng, đặc biệt thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mặc dù vậy, vùng đất màu mỡ này hiện có nguy cơ dần bị xóa sổ khi tình trạng sạt lở đất ven sông Lam diễn biến phức tạp những năm qua. Ảnh: Quang AnXã Long Xá, huyện Hưng Nguyên là địa phương có tình trạng sạt lở bờ sông Lam nặng nhất. Chính quyền địa phương cho biết, khu vực sạt lở có chiều dài gần 1km, vào sâu khoảng 30 mét so với trước đây. Diện tích đất bãi bồi đã bị mất hàng chục héc ta trong 5 năm qua. Ảnh: Quang An Các điểm sạt lở bờ sông ngày càng lấn sâu vào những cánh đồng màu, khả năng nuốt chửng cây trồng của người dân hiện hữu. Ảnh: Quang AnĐại diện phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hưng Nguyên cho biết, giải pháp khả dĩ nhất thời điểm này là xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam nhằm bảo vệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao của huyện, đặc biệt là bảo vệ an toàn cho bờ hữu đê 42. Tuy nhiên, đây là dự án lớn và phải trình xin ý kiến các cấp mới có thể thực hiện được. Ảnh: Quang AnÔng Võ Như Ý, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông Lam diễn ra phức tạp, gia đình hiện không còn dám canh tác ở ven sông vì sợ cây trồng cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Hiện chỉ dám trồng với diện tích nhỏ, lùi sâu vào khoảng 50 mét và giống cây ngắn ngày có thể thu hoạch sớm để đảm bảo ăn chắc. Ảnh: Quang AnGiáp ranh xã Long Xá là bãi bồi thuộc địa bàn xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn cũng trong tình trạng tương tự khi một diện tích lớn đất bị nước sông "nuốt chửng" nhiều năm qua. Ảnh: Quang AnNhững lớp đất cát mùn yếu chỉ vài đợt sóng lớn hoặc thủy triều rút sẽ bị cuốn trôi xuống lòng sông. Ảnh: Quang AnĐược biết, trước đây, cơ quan chức năng và chính quyền các xã cũng đã tiến hành kè đá ven sông Lam để giảm thiểu tình trạng sạt lở, tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Theo quan sát, lớp kè cũ này cũng đã bị xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Quang AnBiện pháp trồng cây xanh để giữ đất được các địa phương như xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên hay xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn thực hiện để giữ đất, tuy nhiên, về lâu dài cần phải xây dựng kè để đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang AnTheo người dân và chính quyền các xã cho biết, việc bờ sông bị sạt lở liên tục ngoài nguyên nhân như mưa lũ, dòng chảy biến động thì còn do tác động của việc các tàu khai thác cát ở lòng sông Lam. Ảnh: Quang An
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.