Cần chấn chỉnh ngay tình trạng lộn xộn ở chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2

(Baonghean.vn)- Dù trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận các ca dương tính là những người đi xe máy từ miền Nam về quê nhưng tại chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2 đang xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn, không đảm bảo khoảng cách khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.
Chiều tối 2/8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, có hàng trăm người và phương tiện chen chúc hết 1 làn đường cạnh chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2 (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên). Tất cả những người này đều vừa vượt hành trình từ tâm dịch về quê Nghệ An bằng xe máy. Tới chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2, họ phải dừng lại khai báo y tế, test nhanh Covid-19 rồi đăng ký để được trung chuyển về tận huyện. Tuy nhiên, do phải chờ đợi kết quả xét nghiệm, rồi tiếp tục đợi xe trung chuyển nên dẫn đến tình trạng lộn xộn, tập trung đông người không giữ khoảng cách. Ảnh: Tiến Hùng
Chiều tối 2/8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, có hàng trăm người và phương tiện chen chúc hết 1 làn đường cạnh chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2 (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên). Tất cả những người này đều vừa vượt hành trình từ tâm dịch về quê Nghệ An bằng xe máy. Tới chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2, họ phải dừng lại khai báo y tế, test nhanh Covid-19 rồi đăng ký để được trung chuyển về tận huyện. Tuy nhiên, do phải chờ đợi kết quả xét nghiệm, rồi tiếp tục đợi xe trung chuyển nên dẫn đến tình trạng lộn xộn, tập trung đông người không giữ khoảng cách. Ảnh: Tiến Hùng
Xe máy đỗ kín cả lòng đường chờ trung chuyển. Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ trong chưa đầy 2 ngày, lực lượng chức năng đã trung chuyển hơn 600 người từ cầu Bến Thủy 2 về các huyện để cách ly theo quy định. Ảnh: Tiến Hùng
Xe máy đỗ kín cả lòng đường chờ trung chuyển. Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ trong chưa đầy 2 ngày, lực lượng chức năng đã trung chuyển hơn 600 người từ cầu Bến Thủy 2 về các huyện để cách ly theo quy định. Ảnh: Tiến Hùng
Khu vực khai báo y tế tại chốt kiểm soát rất lộn xộn. Có thời điểm, hàng chục người chen chúc chờ khai báo, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Ảnh: Tiến Hùng
Khu vực khai báo y tế tại chốt kiểm soát rất lộn xộn. Có thời điểm, hàng chục người chen chúc chờ khai báo, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Ảnh: Tiến Hùng
Trong ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An công bố 2 ca bệnh là người đi xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch. Hai người này, trước đó khi test nhanh tại chốt kiểm soát Cầu Bến Thủy đều dương tính. Đây là thực tế đáng lo ngại khi theo quan sát của Báo Nghệ An, tại điểm chốt này không hề có ai nhắc nhở người dân trở về đảm bảo khoảng cách. Ảnh: Tiến Hùng
Trong ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An công bố 2 ca bệnh là người đi xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch. Hai người này, trước đó khi test nhanh tại chốt kiểm soát Cầu Bến Thủy đều dương tính. Đây là thực tế đáng lo ngại khi theo quan sát của Báo Nghệ An, tại điểm chốt này không hề có ai nhắc nhở người dân trở về đảm bảo khoảng cách. Ảnh: Tiến Hùng
Thừa nhận tình trạng lộn xộn, một cán bộ làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2 cho rằng, nguyên nhân một phần do thiếu người lãnh đạo chung. "Ở đây có nhiều lực lượng làm nhiệm vụ. Từ y tế, rồi công an, quân sự, thanh tra giao thông..., nhưng không có ai lãnh đạo chung cả, mạnh ai nấy làm. Quy trình đón tiếp người chạy xe máy về cũng rất phức tạp, dẫn đến cảnh lộn xộn", vị cán bộ xin được giấu tên bức xúc nói. Ảnh: Tiến Hùng
Thừa nhận tình trạng lộn xộn, một cán bộ làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2 cho rằng, nguyên nhân một phần do thiếu người lãnh đạo chung. "Ở đây có nhiều lực lượng làm nhiệm vụ. Từ y tế, rồi công an, quân sự, thanh tra giao thông..., nhưng không có ai lãnh đạo chung cả, mạnh ai nấy làm. Quy trình đón tiếp người chạy xe máy về cũng rất phức tạp, dẫn đến cảnh lộn xộn", vị cán bộ xin được giấu tên bức xúc nói. Ảnh: Tiến Hùng
Hiện tại, những lao động từ tâm dịch về, khi qua chốt sẽ được lực lượng CSGT phân luồng, tấp vào một bên đường, sau đó quay trở lại bàn khai báo y tế. Những trường hợp kết quả xét nghiệm đã hết hiệu lực, sẽ được làm test nhanh ngay tại chốt. Sau khi lấy phiếu test nhanh, họ lại tiếp tục di chuyển đến một khu vực khác do Sở Giao thông Vận tải quản lý để đăng ký trung chuyển người và xe máy về quê nhà.... Trong ảnh là cảnh đưa xe máy lên xe trung chuyển. Ảnh: Tiến Hùng
Hiện tại, những lao động từ tâm dịch về, khi qua chốt sẽ được lực lượng CSGT phân luồng, tấp vào một bên đường, sau đó quay trở lại bàn khai báo y tế. Những trường hợp kết quả xét nghiệm đã hết hiệu lực, sẽ được làm test nhanh ngay tại chốt. Sau khi lấy phiếu test nhanh, họ lại tiếp tục di chuyển đến một khu vực khác do Sở Giao thông Vận tải quản lý để đăng ký trung chuyển người và xe máy về quê nhà.... Trong ảnh là cảnh đưa xe máy lên xe trung chuyển. Ảnh: Tiến Hùng
Một người đàn ông lộ rõ vẻ mệt mỏi khi chờ đợi tại chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Hùng
Một người đàn ông lộ rõ vẻ mệt mỏi khi chờ đợi tại chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Hùng
Trong quá trình hồi hương từ tâm dịch về bằng xe máy, đã không ít lao động quê Nghệ An gặp tai nạn dọc đường. Trong ảnh là chiếc xe bị biến dạng sau một vụ tai nạn ở Quảng Trị của anh Phan Văn Hòa (xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Ảnh: Tiến Hùng
Trong quá trình hồi hương từ tâm dịch về bằng xe máy, đã không ít lao động quê Nghệ An gặp tai nạn dọc đường. Trong ảnh là chiếc xe bị biến dạng sau một vụ tai nạn ở Quảng Trị của anh Phan Văn Hòa (xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Ảnh: Tiến Hùng
Trong lúc chờ đợi, người dân được phát đồ ăn uống miễn phí như cháo, bánh mỳ, sữa... Ảnh: Tiến Hùng
Trong lúc chờ đợi, người dân được phát đồ ăn uống miễn phí như cháo, bánh mỳ, sữa... Ảnh: Tiến Hùng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.