Cần chính sách thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp nữ

 Việt Nam đang phát huy vai trò của phụ nữ thông qua các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và sử dụng nhiều lao động nữ.

Cả nước hiện có gần 500.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 24% doanh nghiệp do nữ quản lý, tạo việc làm cho hơn 1,6 triệu lao động. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ lao động nữ song các quy định cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ chưa đi vào cuộc sống. Nhiều quy định liên quan có trong nhiều luật khác nhau. Trong đó, các quy trình thủ tục để được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp cũng rất phức tạp.

Bà Hà Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ - Mỹ nghệ Quang Vinh cho biết, Việt Nam đã có cơ chế chính sách nhưng chưa có nghị định hướng dẫn thực thi.

“Vấn đề là Luật đi vào cuộc sống như thế nào? Chúng tôi đóng thuế, đóng góp các nguồn khác cho ngân sách Nhà nước bởi những luật mà Nhà nước ban hành thì luật của Nhà nước ban hành cho hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ và do nữ làm chủ cần được truyền thông kịp thời và có một hệ thống hướng dẫn giống như là chúng tôi đóng thuế đi, để trợ giúp cho các lao động nữ,” bà Vinh nêu ý kiến.

can chinh sach thiet thuc ho tro cac doanh nghiep nu hinh 0
Doanh nghiệp sử dụng lao động nữ cần được hỗ trợ. (Ảnh minh họa)

Việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ  nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, thể hiện sự ưu việt của các chính sách, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa biết tới các quy định này và việc thực thi các chính sách còn gặp nhiều khó khăn.

Bà Phạm Thu Hà, Giám đốc Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh 8/3 đề nghị, Nhà nước cần bổ sung các quy định, chính sách cho phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay của doanh nghiệp.

“Thực ra, chính sách cho lao động nữ thì có rất nhiều, nghĩa là quy định của luật liên quan đến các chính sách cho lao động nữ có nhiều và doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả quyền lợi của lao động nữ. Tuy nhiên, quyền lợi cho doanh nghiệp do nữ làm chủ thì lại chưa có. Chúng tôi cũng kiến nghị rằng cần phải có những hỗ trợ như chính sách về bảo hiểm, các chi phí hỗ trợ thuế, thuê đất hoặc các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nữ về đào tạo, tập huấn, triển khai các chính sách…,” bà Hà chia sẻ.

Hiện, Nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ bằng cách giảm thuế dựa trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý dành cho các lao động nữ. Do đó, nhiều doanh nghiệp đề xuất có chính sách hỗ trợ tập trung vào trợ giúp tài chính, mặt bằng sản xuất, cung ứng dịch vụ công và đặc biệt là kịp thời thông tin quy định cụ thể văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ và sử dụng nhiều lao động nữ phát triển hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp nữ thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi có được thông tin về những chương trình, nghị định cụ thể liên quan đến các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực khác nhau. Hiện chúng tôi phải chuẩn bị cho doanh nghiệp trong mọi tình huống, còn nếu các doanh nghiệp biết rõ thông thì họ sẽ chủ động hơn”./.

Theo VOV

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.