Cần chuyển đổi công nghệ trong lĩnh vực năng lượng

(Baonghean) - Thứ 2 ngày 4/5, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IEA) vừa công bố bản báo cáo về đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng.
Theo Maria Van Der Hoeven - Giám đốc điều hành của IEA thì việc đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng sẽ là chìa khóa cho cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu. Bản báo cáo cho biết, vẫn còn tồn tại những tiềm năng quan trọng chưa được khai thác hết để thúc đẩy việc đổi mới trong công nghệ năng lượng. Đồng thời, lên án việc thiếu đầu tư công cho việc nghiên cứu và phát triển có lợi đối với “năng lượng sạch” hay nói cách khác là “các nhiên liệu cacbon thấp”.
Hệ thống pin năng lượng mặt trời ở Cam Túc, Trung Quốc.   	Ảnh: Reuters
Hệ thống pin năng lượng mặt trời ở Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Theo tính toán, để giữ mức tăng nhiệt độ trung bình của Trái Đất ở dưới 2 độ C vào cuối thế kỷ 21 thì tỷ lệ tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế toàn cầu cần giảm bớt “gần 60% cho đến năm 2050”. Không chỉ thế, việc sử dụng các nhiên liệu cacbon (than, dầu và khí đốt) cần phải được giới hạn mạnh. Đặc biệt là trong hệ thống sưởi và làm mát cho các tòa nhà và các khu công nghiệp. Các nhà nghiên cứu ước tính gần 40% mức năng lượng tiêu thụ trên thế giới được sử dụng cho các hệ thống trên. Tiếp đó là 27% mức năng lượng tiêu thụ dành cho giao thông.
Hiện nay, các hệ thống trên thế giới sử dụng lên đến 70% lượng nhiên liệu hóa thạch và thải ra môi trường 30% lượng khí CO2. Do đó báo cáo khuyến nghị nên giảm tỷ trọng các loại nhiên liệu hóa thạch xuống dưới 50% vào năm 2050 cũng như tăng việc sử dụng năng lượng tái tạo lên 40%.
Báo cáo ước tính, để đáp ứng được nhu cầu của tất cả các ngành vào năm 2050, năng lượng tái tạo cần tăng gấp 4 lần so với hiện nay. Và công việc này cần được sự thúc đẩy mạnh ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil thì mới có thể “tạo ra những tiến bộ vượt bậc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu”. Đồng thời, các nước giàu cũng cần phải “hỗ trợ cho các hành động được cam kết ở các quốc gia phát triển”.
Tuy nhiên, báo cáo cũng đưa ra cảnh báo về việc “đầu tư hiện nay cho nghiên cứu và phát triển không cho phép đạt được những mục tiêu dài hạn về khí hậu”. Nếu số tiền chi tiêu công dành cho lĩnh vực năng lượng sạch là khoảng 17 tỷ USD mỗi năm vào cuối những năm 1990 thì số tiền này giảm 11% so với đầu những năm 1980 và chỉ tăng 3% - 4% kể từ năm 2000.
Theo IEA, các nỗ lực cần phải tăng lên “ít nhất gấp 3 lần”. IEA còn cho biết, các chính phủ không thể một mình đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sạch để đảm bảo mục tiêu giữ mức tăng trung bình của Trái Đất ở dưới 2 độ C nên cần có sự huy động vốn từ tư nhân. Cuối cùng, bản báo cáo kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước nên “quan tâm đến những lợi ích mang lại từ việc chuyển đổi hệ thống năng lượng cho xã hội”.
Chu Thanh 
(Theo Le Monde 4/5)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.