Cần có cơ chế đặc thù khuyến khích HTX vùng miền núi

(Baonghean.vn) - Đây là kiến nghị được đề xuất tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND huyện Quế Phong sáng 10/4 theo chương trình giám sát về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, từ năm 2012 đến năm 2017.
Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh tìm hiểu hiểu quả hoạt động HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quế Phong
Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh tìm hiểu hiệu quả hoạt động HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa

Theo khẳng định của Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Giáp, việc xây dựng các mô hình kinh tế mang tính sinh kế trên địa bàn huyện những năm gần đây đều gắn với vai trò của HTX.

Đơn cử tại HTX Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp huyện, trên cơ sở quy tụ một số thành viên có tâm huyết để thu hút các hộ dân góp đất, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân cùng sản xuất, HTX này đã biến vùng đất bỏ hoang tại xã Mường Nọc thành khu vực sản xuất rau an toàn. Đặc biệt thông qua xây dựng mô hình này đã góp phần tạo chuyển biến về tập quán sản xuất không chỉ các thành viên mà lan tỏa cho nhân dân tại địa phương.

Tương tự, HTX sản xuất giống cây và con tại xã Quế Sơn cũng đã xây dựng được mô hình sản xuất và cung ứng giống lợn và vịt bầu cho nhân dân trong huyện, góp phần thúc đẩy chăn nuôi trên địa bàn.

d
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Hay thông qua hoạt động của HTX Sản xuất và cung ứng các sản phẩm tiêu biểu huyện Quế Phong góp phần hình thành cửa hàng thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm mây tre đan, dệt thổ cẩm và đặc biệt là các dược liệu của đồng bào sản xuất.

Toàn huyện Quế Phong hiện có 19 HTX đang hoạt động, trong đó có 4 HTX được đánh giá hoạt động tốt; 6 HTX khá; 6 HTX trung bình và 1 HTX yếu. Doanh thu bình quân mỗi HTX đạt 200 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 36 - 40 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng thừa nhận, HTX ở huyện Quế Phong cơ bản là HTX nông nghiệp, hoạt động chủ yếu trên cơ sở góp vốn bằng đất, bằng sức lao động; còn vấn đề vốn lưu động để đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô và định hướng sản xuất lớn còn khó khăn. Cách thức tổ chức và phương thức sản xuất còn hạn chế; đặc biệt là vấn đề đầu ra cho sản phẩm cũng đang còn lúng túng. Thành viên tham gia vào các HTX còn ít; lợi nhuận chưa cao cũng như việc đảm bảo các quyền lợi cho các thành viên HTX chưa đầy đủ, trong đó hầu hết các thành viên HTX chưa được tham gia BHXH.

c
Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Giáp kiến nghị tỉnh cần có cơ chế đặc thù riêng cho HTX vùng miền núi, biên giới. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở phân tích vai trò của HTX cũng như những khó khăn đặt ra, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cũng kiến nghị tỉnh cần có cơ chế đặc thù riêng cho HTX vùng miền núi, biên giới nhằm thu hút lao động vào HTX, giảm nghèo bền vững cho đồng bào; đồng thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX vay vốn.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh nêu lên nhiều vấn đề băn khoăn liên quan đến khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay của HTX; các quỹ tín dụng trên địa bàn chưa được thành lập để hỗ trợ vốn cho các HTX; nguồn nhân lực của HTX; vấn đề quy hoạch đất để xây dựng trụ sở các HTX; cơ sở, tiêu chí đánh giá chất lượng các HTX; có hay không tình trạng HTX thành lập để hưởng cơ chế sau đó giải thể?...

Sản phẩm tin dầu quế do người Quế Phong sản xuất được bày bán tại cửa hàng của HTX sản xuất và cung ứnng các sản phẩm tiêu biểu huyện Quế Phong,
Sản phẩm tinh dầu quế do người Quế Phong sản xuất được bày bán tại cửa hàng của HTX sản xuất và cung ứng các sản phẩm tiêu biểu huyện Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh đánh giá cao vai trò hoạt động của HTX ở Quế Phong trong việc tạo ra các mô hình kinh tế có chiều hướng phát triển bền vững, góp phần giảm nghèo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của HTX.

Đó là hiệu quả hoạt động nhìn chung còn mờ nhạt trong đóng góp tăng trưởng kinh tế của địa phương; thu nhập của thành viên và nông dân còn thấp; trình độ quản lý HTX chưa đồng đều…

Để tiếp tục phát huy vai trò kinh tế tập thể, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện Quế Phong tiếp tục triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể. Huyện cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX; trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình HTX, gắn với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phù hợp và mang tính trọng điểm của từng HTX.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát dịch vụ tưới ở xã Mường Nooc, huyện Quế Phong,
Thường trực HĐND tỉnh giám sát dịch vụ tưới ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, huyện cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn phương án sản xuất cho HTX; gắn lồng ghép các cơ chế, chính sách, chương trình, đảm bảo để các HTX hoạt động có chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, trình độ cho đội ngũ quản ý HTX hoạt động năng động và hiệu quả hơn.

Để tháo gỡ đầu ra cho HTX, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường, huyện cần nghiên cứu và tạo sự liên kết giữa các HTX trong huyện và các HTX trong tỉnh để bao tiêu sản phẩm cho các HTX.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị huyện, từ những bất cập trong thực tiễn cần tham mưu đề xuất cho tỉnh các cơ chế chính sách khuyến khích HTX và các tổ hợp tác sát thực./.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...